Rộ tin Văn Quyến tuyên bố giải nghệ?

Thể thaoThứ Bảy, 19/04/2014 07:14:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 18/4, một số trang báo và mạng xã hội đã đăng tải thông tin “thần đồng” một thời của bóng đá VN là Văn Quyến bất ngờ tuyên bố giải nghệ.

(VTC News) – Vào chiều tối qua 18/4, một số trang báo và mạng xã hội đã đăng tải thông tin “thần đồng” một thời của bóng đá Việt Nam Phạm Văn Quyến bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 30.

Nếu đó là sự thực thì tuyên bố này đặt Văn Quyến vào nhiều mối hoài nghi khi mới đây anh đã bị cơ quan điều tra PC45 tỉnh Ninh Bình gọi lên lời khai khi có thông tin nghi anh tham gia cá độ tại AFC Cup 2014 trong trận V.Ninh Bình thắng Yangon United 3-2 trên sân nhà ngày 12/3.

Sau khi lấy lời khai, Văn Quyến đã trở lại tập luyện cùng V.Ninh Bình chuẩn bị cho trận lượt về gặp chính đối thủ mà người ta nghi anh đã bán độ ở trận lượt đi. Dù nỗ lực tập luyện song Văn Quyến bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều, mặt khác ban huấn luyện đội bóng cố đô Hoa Lư đã không điền tên anh vào danh sách sang Myanmar thi đấu.

Hàng loạt chuỗi vấn đề cùng tác động một lúc là nguyên nhân được lý giải cho việc “Cậu bé vàng” một thời của bóng đá Việt Nam chính thức nói lời giã từ sân cỏ.

Theo các thông tin này thì sáng nay, Văn Quyến sẽ lên gặp lãnh đạo CLB V.Ninh Bình để xin thanh lý hợp đồng và thu dọn đồ đạc trở về Vinh.

10 ngày nữa Văn Quyến sẽ tròn 30 tuổi (Ảnh: Quang Minh)

Trước đó khi V.Ninh Bình xảy ra “bão”, Văn Quyến chỉ để ngỏ khả năng giải nghệ. Khi đó anh cho biết mình có thể giải nghệ sau một, hai năm nữa. Hoặc cũng có thể giải nghệ luôn nếu không đội bóng nào nhận trong trường hợp V.Ninh Bình chính thức ngừng cuộc chơi ở V-League.

Phạm Văn Quyến sinh ngày 29/4/1984 tại Hưng Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An. Anh bắt đầu tập luyện bóng đá ở lòng bóng đá xứ Nghệ năm 1996. Hai năm sau tại giải vô địch bóng đá thiếu niên toàn quốc Văn Quyến ghi 2 bàn góp phần vào chiến thắng giòn giã 4 - 0 trước đội bóng đến từ Khánh Hòa trong trận chung kết. (Năm đó Phan Như Thuật giành danh hiệu đồng vua phá lưới với 8 bàn, Phạm Văn Quyến ghi được 7 bàn).

Năm 1999, anh cùng U16 SLNA tham gia giải bóng đá U16 quốc gia và giành huy chương bạc, Phạm Văn Quyến trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và một năm sau, anh có mặt trong đội tuyển U16 quốc gia dự vòng chung kết U16 châu Á giúp đội chủ nhà Việt Nam xếp hạng 4 chung cuộc. Bản thân Phạm Văn Quyến được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và cũng từ đây, Văn Quyến được ví như “thần đồng” của bóng đá Việt Nam.

Năm 2003 Văn Quyến đi vào lịch sử khi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại tuyển quốc gia Hàn Quốc trong trận đấu tại Oman ngày 19/10/2003 thuộc vòng loại Asian Cup 2004. Sau đó, anh được gọi vào đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tham dự SEA Games 22. Ở giải đấu này, anh đã ghi được nhiều bàn thắng quan trọng và trở thành cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất với biệt danh “cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam”.

Năm 2005, Phạm Văn Quyến tiếp tục tham gia đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam dự SEA Games 23 tại Philippines. Phong độ thi đấu của anh trong giải đấu này là mục tiêu chỉ trích của báo chí. Tháng 12 năm 2005, với những bê bối liên quan đến việc nhận tiền để làm thay đổi kết quả trận đấu gặp Myanmar của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 23, Phạm Văn Quyến bị bắt và bị khởi tố.

Ngày 26/1/2007, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Phạm Văn Quyến hai năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Riêng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định treo giò cầu thủ này trong tất cả các giải do Liên đoàn tổ chức trong 4 năm (tính từ ngày 20 tháng 3 năm 2007).

Mán án tù treo, Văn Quyến quyết định tiếp tục gắn bó với SLNA bằng bản hợp đồng hai năm và được đội bóng quê nhà đề nghị VFF giảm án. Ngày 23/1/2009, VFF ra quyết định cho phép Văn Quyến thi đấu tại các giải do Liên đoàn tổ chức (trừ các giải quốc tế) và chịu một khoảng thời gian thử thách cho đến hết năm 2009. Quyết định này đã giúp Văn Quyến trở lại sân cỏ từ giải V-League 2009.

Mùa giải 2013, Văn Quyến về thi đấu V.Ninh Bình sau khi quyết định rời SLNA và có được chức vô địch Cup quốc gia với đội bóng cố đô Hoa Lư. Mùa bóng này Văn Quyến khởi đầu bằn việc có mặt ở những phút cuối trận tranh Siêu Cup với Hà Nội T&T và là người đá hỏng quả đá phạt 11m trong loạt đấu luân lưu. Tuy nhiên V.Ninh Bình vẫn giành chiến thắng.

Những trận đấu sau đó ở cả V-League lẫn AFC Cup, Văn Quyến chỉ ngồi ghế dự bị và phải tới tận những lượt trận cuối vòng bảng AFC Cup, tiền đạo người xứ Nghệ mới được cho vào sân, thi đấu tổng cộng 40 phút/2 trận.


Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn