VFF giải mã thất bại của U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 24/12/2013 03:30:00 +07:00

(VTC News) - Sau một kỳ SEA Games không thành công, lãnh đạo VFF đã có buổi làm việc vào sáng nay để cùng nhau mổ xẻ nguyên nhân thất bại

(VTC News) - Sau một kỳ SEA Games không thành công, lãnh đạo VFF đã có buổi làm việc vào sáng nay để cùng nhau mổ xẻ nguyên nhân thất bại.


SEA Games 27 là lần đầu tiên sau 12 năm, bóng đá Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng. Đó thực sự là một cú sốc với người hâm mộ, bởi từ lâu, đội U23 của chúng ta luôn nằm trong nhóm những đội có khả năng giành HCV.
U23 Việt Nam vẫn thua theo 1 kịch bản cũ kỹ 

Thất bại ở SEA Games 27, cùng với thất bại của Đội tuyển Việt Nam trước đó ở vòng loại Asian Cup 2015 là nội dung chính của buổi làm việc sáng nay của thường trực VFF. 
Tại buổi họp, lãnh đạo VFF cho rằng lý do chính dẫn đến việc các tuyển thủ U23 thất bại ở SEA Games 27 nằm ở 2 nguyên nhân: Tập trung dài nên không tính toán được điểm rơi phong độ, và Ban huấn luyện lần này không tốt so với các năm trước.
Tuyệt nhiên trong những nhận xét của lãnh đạo VFF không có nội dung nào liên quan tới chất lượng các cầu thủ, điều mà người hâm mộ cho rằng lứa tham dự SEA Games 27 quá yếu kém. Nguyên nhân của việc này là do trong đội hình 20 cầu thủ dự SEA Games, có rất nhiều người chơi ở hạng nhất.
Ngoài những nhận xét về đội U23, trận thua trên thế thắng của các cầu thủ bóng đá nữ ở trận chung kết cũng được đưa ra phân tích. Ông Lê Hùng Dũng, Quyền Chủ tịch VFF cho rằng đây là bài học quý nhằm có những chuẩn bị tốt hơn cho chiến dịch vòng loại giải vô địch châu Á 2014, và xa hơn là mục tiêu lọt vào World Cup 2015.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn