Nóng 24h: Ngày vàng của taekwondo Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 18/12/2013 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Ngày thi đấu hôm nay 18/12 quả là 1 ngày vàng của đội taekwondo nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung

(VTC News) - Ngày thi đấu hôm nay 18/12 quả là 1 ngày vàng của đội taekwondo nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung.


Taekwondo liên tiếp gặt vàng

Ngày hôm nay 18/12 là ngày thi đấu đầu tiên của đội taekwondo. Đây cũng là một môn thế mạnh của thể thao Việt Nam và được dự đoán là sẽ mang lại nhiều chiếc HCV. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng các võ sỹ của chúng ta lại có thể thi đấu hay và thành công đến thế.
Taekwondo sớm hoàn thành chỉ tiêu trong ngày hôm nay 

Mở màn ngày thi đấu, 3 võ sỹ Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Thu Ngân, Châu Tuyết Vân đã giành chiếc HCVở nội dung quyền biểu diễn. Ít giờ sau đó, tới lượt Nguyễn Đình Toàn, Nguyễn Minh Tú tỏa sáng ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ phối hợp.
Chỉ tiêu 3 HCV của đội taekwondo sớm được hoàn thành ngay trong ngày thi đấu đầu tiên khi Phạm Thị Thu Hiền hạ gục đối thủ ở trận chung kết hạng 62kg. 

Vẫn còn 3 ngày thi đấu nữa ở môn võ có xuất xứ Hàn Quốc, và hy vọng phá sâu chỉ tiêu đặt ra của đội taekwondo là hoàn toàn có cơ sở.

Nữ Việt Nam vào chung kết

Gặp lại người Malaysia chỉ sau chưa đầy 1 ngày, chúng ta đã có màn báo thù vô cùng ngọt ngào. Khác hẳn không khí ảm đạm của ngày hôm qua khi U23 Việt Nam thất thủ 1-2, ngày hôm nay, các cô gái của HLV Trần Vân Phát đã chơi vô cùng xuất sắc.

Ngay phút 11, Minh Nguyệt đã có bàn mở tỷ số cho đội nữ Việt Nam sau đường phạt góc của Nguyễn Thị Xuyến. Tỷ số được nhân đôi khi hiệp 2 bắt đầu được 10 phút và người lập công là Tuyết Dung.

Không lâu sau đó, chính Minh Nguyệt lập cú đúp cho riêng chị, trước khi Huỳnh Như ấn định chiến thắng đậm đà cho đội tuyển Việt Nam.

Với chiến thắng dễ dàng này, các cô gái vàng của chúng ta đã gửi lời thách thức vô cùng lớn tới đối thủ ở trận chung kết, sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày nữa.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã vào chung kết 

Vũ Thị Hương chứng tỏ đẳng cấp

Đã bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Vũ Thị Hương không còn khả năng làm mưa làm gió như 5, 6 năm về trước, khi một mình chị có thể giành được 6 HCV. Tuy nhiên, với đẳng cấp và kinh nghiệm dày dạn, nữ hoàng điền kinh của chúng ta vẫn thừa sức khẳng định được sức mạnh.

Dễ dàng giành HCV ở cự ly 100m vào ngày thi đấu hôm qua 17/12, chị tiếp tục thống trị những đường chạy ngắn khi tiếp tục đăng quang ở cự ly 200m vào cuối giờ chiều ngày hôm nay.

Với 2 chiếc HCV, Vũ Thị Hương tiếp tục ghi tên vào bản danh sách những VĐV thi đấu thành công nhất ở SEA Games 27, bên cạnh Ánh Viên (bơi lội) hay Trường Sơn (cờ vua).

Điền kinh khó hoàn thành chỉ tiêu

Hôm nay đã là ngày thi đấu áp chót của môn điền kinh, nhưng chúng ta chỉ giành được thêm 1 chiếc HCV nữa của Vũ Thị Hương ở đường chạy 200m nữ. Như vậy, sau 4 ngày tranh tài, đội điền kinh mới chỉ có 5 HCV và đạt 50% chỉ tiêu.

Chỉ còn 1 ngày thi đấu nữa, và rất khó để đội điền kinh có thể đạt được con số 10 HCV mà Ban huấn luyện đã đặt ra trước khi bước vào SEA Games 27. Đây là điều khá đáng tiếc bởi chúng ta đã tham dự Đại hội với số lượng VĐV đông đảo (43 người) nhưng lại thi đấu không như ý.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn