Vũ Thị Hương không có đối thủ xứng tầm ở SEA Games

Thể thaoThứ Tư, 18/12/2013 12:51:00 +07:00

(VTC News)- Chiến thắng ở đường đua 100m, Vũ Thị Hương đã trở lại ngôi vị nữ hoàng tốc độ.

(VTC News)- Chiến thắng ở đường đua 100m, Vũ Thị Hương đã trở lại ngôi vị nữ hoàng tốc độ.

Giành 6 HCV SEA Games ở nội dung 100m, 200m cùng một tấm HCB ASIAD, Vũ Thị Hương đã ở trên đỉnh cao vinh quang khu vực từ rất lâu. Tuy nhiên, ngay sau Asiad 2010, Vũ Thị Hương bắt đầu khốn khổ vì chấn thương. Cô không thể tham dự giải vô địch châu Á và cả giải VĐQG năm 2011, rồi sau đó thất bại ở SEA Games 26 trên đất Indonesia.

Đó là nỗi buồn, là cú sốc của Hương nói riêng và của điền kinh Việt Nam nói chung. Gần một năm sau, Vũ Thị Hương mới điều trị dứt điểm được chấn thương rách cơ đùi. Trở lại giải vô địch quốc gia 2012, cô gây ấn tượng mạnh mẽ bằng việc phá kỷ lục quốc gia cự ly 200 m với thành tích 23”33, thông số đạt tới đẳng cấp châu Á.

Vũ Thị ương ăn mừng cùng đồng đội (Ảnh: Nhạc Dương)

Thế nhưng giữa năm 2013, Vũ Thị Hương phát hiện mình mắc căn bệnh u nang buồng trứng quái ác, phải lên bàn mổ.

"Đó là điều thực sự khủng khiếp với một VĐV điền kinh. Tôi nghĩ thế là sự nghiệp của mình đã hết. May thay, nhờ có thầy, các đồng đội và người thân động viên liên tục, tôi đã không buông xuôi.

Đây có lẽ là tấm huy chương có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của tôi. Suốt 2 năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc, thậm chí khủng hoảng vì chấn thương, rồi phải phẫu thuật trị bệnh. Có nhiều lúc, tôi tưởng mình không thể gượng dậy nổi nữa nhưng với sự động viên của thầy Minh (HLV Nguyễn Đình Minh - PV), tôi đã vượt qua được. Thực lòng, tôi muốn dành tặng tấm HCV này cho thầy Minh", Vũ Thị Hương nghẹn ngào chia sẻ.  

VN vô địch 800m tự do

Trước khi sang Myanmar, nữ hoàng tốc độ khẳng định cô hoàn toàn khỏe mạnh và cảm thấy phấn chấn trước cuộc tranh tài sắp tới. Ý chí quyết thắng đã giúp Vũ Thị Hương bùng nổ ở Nay Pyi Taw.

Thêm nữa, hai năm qua, không có nhiều nhân tố xuất sắc ở Đông Nam Á dự tranh hai cự ly 100m và 200m. Những cựu binh Đông Nam Á không phải là đối thủ xứng tầm của Vũ Thị Hương nếu cô thi đấu đúng phong độ. “Theo tôi tính toán, VĐV nào đạt thành tích 11 giây 60 ở cự ly 100m là có thể giành HCV SEA Games lần này. Còn ở 200m nữ, con số này là 23 giây 50”, HLV Đỗ Đình Minh phân tích.

Trong tập luyện, Vũ Thị Hương luôn duy trì kết quả trên dưới 11 giây 50 ở cự ly 100m còn ở 200m, thành tích cũng xấp xỉ HCV SEA Games trước. Sai số 6 phần trăm giây là nằm trong mức cho phép của Hương.
 
“Điểm yếu xuất phát đã được cải thiện. Ngoài ra, tôi cảm nhận được khát khao chiến thắng đang rất lớn trong cô ấy. Tôi tin tưởng vào khả năng giành HCV của học trò”, ông Minh cho biết.

Trao đổi với báo chí sau khi giành HCV 100m, đánh dấu sự trở lại của mình sau, Hương nói giọng xúc động, tay cố lau nhanh những giọt nước mắt hạnh phúc
"Giờ thì có thể nói được rồi, ẩn số Vũ Thị Hương đã lộ rõ. Theo tôi, sự trở lại của mình lần này gần như hoàn hảo bởi trong ngày 18.12, tôi còn thi đấu tiếp cự ly 200m. Thành tích trong tập luyện của tôi rất tốt và cảm thấy rất tự tin. Dù lịch thi đấu hơi dày nhưng tôi đang rất hưng phấn để tiếp tục khẳng định mình trên đường đua 200m".

N.D
Bình luận
vtcnews.vn