Ánh Viên hy vọng bắt kịp 'kỷ lục' của Michael Phelps

Thể thaoThứ Sáu, 06/12/2013 09:53:00 +07:00

(VTC News) - Siêu kình ngư Ánh Viên đang làm hết sức mình để có thể bắt kịp "kỷ lục" của huyền thoại Michael Phelps lập nên tại Olympic Bắc Kinh 2008

(VTC News) - Siêu kình ngư Ánh Viên đang làm hết sức mình để có thể bắt kịp "kỷ lục" của huyền thoại Michael Phelps lập nên tại Olympic Bắc Kinh 2008.


Michael Phelps là một huyền thoại của làng bơi lội thế giới. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, kình ngư người Mỹ đã giành được tới 18 HCV Olympic sau 3 kỳ Đại hội, từ Athens 2004 đến London 2012. Cho đến nay, đây vẫn là một kỷ lục mà sẽ rất lâu nữa, các VĐV hậu bối mới phá được.
Ánh Viên sẽ thi đấu ở 8 nội dung tại SEA Games 27 

Trở lại với Michael Phelps, ở Olympic Bắc Kinh 2008, VĐV sinh năm 1985 này đã lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giành được tất cả các HCV ở 8 nội dung anh tham gia, bao gồm: 100m bướm, 200m bước, 200m tự do, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, 4x100m tự do, 4x100m hỗn hợp, 4x200m tự do.
Noi gương siêu kình ngư người Mỹ, nàng "tiểu tiên cá" Ánh Viên cũng đang ấp ủ giấc mơ đoạt được cả 8 HCV trong môn bơi lội tại SEA Games 27. 
Theo những gì HLV Đặng Anh Tuấn cho biết, Ánh Viên sẽ dự thi ở 8 nội dung thi đấu, gồm: 100m và 200m ngửa, 200m bướm, 200m và 400m hỗn hợp; 200m, 400m và 800m tự do. Điểm đặc biệt là cô gái vàng của bơi lội Việt Nam đã đăng ký dự thi ở cả những nội dung không phải sở trường của cô, chẳng hạn như 200m bướm.
Rõ ràng vào thời điểm này, cùng với Quý Phước, Ánh Viên là niềm hy vọng vàng của thể thao nước nhà. Trước khi tới Myanmar, Ban huấn luyện cũng tự tin vào việc Ánh Viên sẽ giành được từ 2-3 chiếc HCV. Tuy nhiên, việc đăng ký tới 8 nội dung thi đấu sẽ ngốn của cô khá nhiều thể lực, và sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới việc tranh chấp huy chương ở từng nội dung.
Hy vọng cô gái vàng của bơi lội Việt Nam sẽ thi đấu tốt, để nếu không bắt kịp kỷ lục 8 HCV trong một Đại hội thể thao của huyền thoại Michael Phelps, cô cũng làm người hâm mộ nước nhà nức lòng khi mỗi lần Quốc ca Việt Nam được cất lên trong nhà thi đấu.
Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn