Đêm nay, HLV Calisto đối đầu với Fiorentina

Thể thaoThứ Năm, 28/11/2013 09:00:00 +07:00

Đội bóng Pacos Ferreira của HLV Henrique Calisto sẽ đối đầu với Fiorentina trên sân nhà Estadio da Mata Real vào đêm nay.

Đội bóng Pacos Ferreira của HLV Henrique Calisto sẽ đối đầu với Fiorentina trên sân nhà Estadio da Mata Real vào rạng sáng 29-11 (giờ VN) ở loạt trận thứ 5 vòng bảng Europa League.

Trả lời báo điện tử Zerozero (Bồ Đào Nha), HLV Henrique Calisto (Pacos Ferreira) nói: "Cơ hội giành chiến thắng ở trận này là 30% cho chúng tôi và 70% cho Fiorentina. Dù vậy, chúng tôi sẽ bước vào trận đấu này với tinh thần không lo lắng, không sợ hãi. Hiện tại đội bóng đang trở nên tốt hơn khi tôi mới đến đây. Tôi nghĩ một trận hòa ở trận này là chấp nhận được về mặt chuyên môn  cũng như tài chính. Kết quả đó có thể mang đến cho chúng tôi 100.000 euro. Tôi hi vọng đây sẽ là một trận đấu mở vì số phận cả hai đều không phụ thuộc vào kết quả trận đấu".

Ông Calisto trên băng ghế chỉ đạo của CLB Pacos Ferreira. 

Hiện  Pacos Ferreira đang xếp cuối bảng E  với 1 điểm sau 4 vòng đấu còn Fiorentina xếp đầu bảng với 12 điểm. Ngay cả khi thắng ở các hai trận còn lại, Pacos Ferreira cũng sẽ bị loại do đó họ sẽ chơi với tinh thần rất thoải mái. Trong khi đó, Fiorentina đã giành vé nhưng phải cạnh tranh ngôi đầu bảng với Dnipro Dnipropetrovsk (Ukraine, 9 điểm) nên cần ít nhất một trận hòa ở trận này.

Dù đã không còn cơ hội nhưng HLV Henrique Calisto khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi với tinh thần chuyên nghiệp và cống hiến những gì tốt nhất. Ông nói: "Chúng tôi sẽ cống hiến những gì tốt nhất mà mình có. Chúng tôi biết chúng tôi không còn cơ hội để đi tiếp nhưng chúng tôi sẽ thi đấu để bảo vệ màu cờ sắc áo của đội".


Cách đây ba ngày, HLV Henrique Calisto đã tìm được trận thắng đầu tiên sau ba trận dẫn dắt đội Pacos De Ferreira khi đội bóng này hạ Belenenses 1-0 vào rạng sáng 25-11 (giờ VN) ở vòng 10 Giải vô địch Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Điều này sẽ tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ Pacos De Ferreira trước trận đấu với Fiorentina.

Theo Tuổi trẻ.

Bình luận
vtcnews.vn