U19 Việt Nam sẽ thay đổi VFF?

Thể thaoThứ Năm, 14/11/2013 07:39:00 +07:00

Đã lâu lắm rồi, bóng đá VN cứ mơ bơi ra khỏi vùng trũng, nhưng sau mọi toan tính lại quay về với thực tại ở ao làng.

Trong khi đội tuyển quốc gia ngán ngẩm đá nốt vòng loại Asian Cup và U.23 VN tính toán từng trận ở vòng bảng SEA Games 27 thì bóng đá trẻ VN nhận tin vui với lứa U.19 cọ xát cùng cầu thủ trẻ của các CLB mạnh Barcelona, Ajax, Nhật Bản.

Đã lâu lắm rồi, bóng đá VN cứ mơ bơi ra khỏi vùng trũng, nhưng sau mọi toan tính lại quay về với thực tại ở ao làng.

Điển hình nhiệm kỳ II và III trong những năm 1990 từng tính chuyện vào top châu Á rồi dự World Cup, nhưng tính xa không tới, đành quay về hai sân chơi SEA Games và AFF Cup. Các quan chức VFF hồi đấy lên chiến lược thật oách, nhưng chỉ cần đội nhà lung lay ở ao làng là lại sợ mất ghế, nên tính chuyện ăn sổi.


U19 Việt Nam
U19 Việt Nam là bản lề để thay đổi bóng đá nước nhà?

Cứ thế bóng đá trẻ VN mai một dần. Căn bệnh mà những nhà chuyên môn có tâm nói rằng họ sợ làm cho nhiệm kỳ sau ăn, nên chỉ quanh quẩn huy chương ở nhiệm kỳ của mình. Thế nên cứ chăm chăm đầu tư vào đội tuyển mà bỏ qua nhiều hệ thống trẻ làm căn cơ, bài bản.

Mãi cho đến lứa U.19 bây giờ mới có chút thành tích nhờ nòng cốt lứa “gà” bầu Đức kết hợp với công nghệ Arsenal. Sau tiếng vang ở giải vô địch Đông Nam Á rồi vòng loại châu Á, U.19 VN được đà và sự quan tâm đã đánh tiếng đến các lò đào tạo nổi tiếng để mở ra sân chơi trẻ với sức hút lớn.

Chưa biết được - mất từ sân chơi này, nhưng rõ ràng việc bóng đá trẻ được quan tâm và đẩy lên thành sân chơi lớn đã mở ra nền tảng và cách nhìn mới thực tế hơn trong việc thoát ra khỏi vùng trũng.

Bây giờ lại quay về với câu nói cách đây 13 năm của ông Nguyễn Hồng Thanh - trưởng đoàn bóng đá U.16 VN tại Vòng chung kết trẻ 2000: “Ở vạch xuất phát bóng đá VN không thua quốc gia nào!”.

Bắt đầu đã có ý tưởng và khát vọng sau vạch xuất phát. Giờ thì hy vọng những nhà làm bóng đá biết lo xa thay cho thói quen nhìn gần.


Theo Báo Lao động

Bình luận
vtcnews.vn