Bốc thăm SEA Games: U23 Việt Nam vào bảng tử thần?

Thể thaoThứ Tư, 06/11/2013 06:58:00 +07:00

Hôm nay, tại Thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), BTC SEA Games 27 sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng các môn thi đấu tập thể, đáng chú ý nhất là bóng đá nam, nữ, futsal


Hôm nay, tại Thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), BTC SEA Games 27 sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng các môn thi đấu tập thể, đáng chú ý nhất là bóng đá nam, nữ, futsal (nam, nữ).


Đại diện cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự lễ bốc thăm là ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, phó đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27, cùng một Phó đoàn khác là ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ tài chính Tổng cục TDTT, hiện đang có chuyến tiền trạm tại Myanmar.

Dự kiến, môn bóng đá nam có 10 đội (Brunei không đăng ký tham dự), bóng đá nữ sẽ có 8 đội. Theo kế hoạch, bóng đá nam sẽ là môn thi đấu đầu tiên của SEA Games 27, khởi tranh từ ngày 1/12, tức là 10 ngày trước lễ khai mạc.

Các trận bóng đá nam diễn ra trên sân Thuwunna và Zayar Thiri. Riêng trận chung kết diễn ra ở sân Zayar Theikdi, nằm trong khu liên hợp thể thao QG Myanmar mới được xây dựng. Đây cũng là sân chính của Đại hội, nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và các cuộc tranh tài trong môn điền kinh. Trong khi đó, tất cả các trận bóng đá nữ được tổ chức ở Mandalay.

Theo nguyên tắc bốc thăm thông thường, việc phân chia hạt giống sẽ dựa trên thành tích tại SEA Games trước đó. Chính vì thế, U23 Việt Nam sẽ cùng với chủ nhà Myanmar, ĐKVĐ Malaysia và á quân Indonesia sẽ là 4 hạt giống đứng đầu vì từng vào bán kết SEA Games 26.

Trong đó, đội chủ nhà Myanmar có quyền lựa chọn bảng đấu cùng hoặc không cùng bảng với đội ĐKVĐ Malaysia. Trong trường hợp, Myanmar lựa chọn không cùng bảng với Malaysia thì họ sẽ nằm cùng bảng với á quân Indonesia.

Nếu khả năng đó xảy ra, U23 Việt Nam sẽ phải nằm cùng bảng với nhà ĐKVĐ. Như vậy, khả năng xấu nhất có thể xảy ra là U23 Việt Nam sẽ cùng bảng với Malaysia, Thái Lan, Philippines và Lào.

U23 Viet Nam
U23 Việt Nam mới đây đã đánh bại chủ nhà SEA Games 27 Myanmar 3-1 trong một trận giao hữu (Ảnh: VSI)

Tại SEA Games 26 trên đất Indonesia 2 năm về trước, U23 Việt Nam dù đứng đầu bảng B, cùng có 13 điểm như U23 Myanmar (hơn về hiệu số) nhưng sau đó đã để thua U23 Indonesia 0-2 tại bán kết rồi thua luôn U23 Myanmar 1-4 trong trận tranh HCĐ. Ở cấp độ U23, trình độ giữa các ĐT trong khu vực Đông Nam Á không có nhiều chênh lệch. Chính vì thế, việc gặp đối thủ nào, nằm ở bảng đấu nào không còn quá quan trọng vì muốn đi đến trận chung kết và xa hơn nữa là giành HCV thì sẽ phải vượt qua tất cả các đối thủ.

Trong năm 2013, U23 Việt Nam đã 2 lần giành chiến thắng trước chủ nhà U23 Myanmar ở các trận giao hữu nhưng không loại trừ khả năng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ gặp lại đối thủ này tại SEA Games 27.

Mà khi ấy, lợi thế sẽ nghiêng về phía đội chủ nhà chứ không phải U23 Việt Nam. Hay như U23 Thái Lan dù chỉ được tập trung chuẩn bị cho SEA Games trong một vài ngày tới, do vừa mới kết thúc Thai-League nhưng vẫn ấp ủ tham vọng chinh phục tấm HCV.

ĐKVĐ Malaysia hiện chỉ có non nửa thành phần đang dự BIDC Cup tại Campuchia, số còn lại thì tập trung ĐTQG chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2015. Ngày 20/11, U23 Malaysia mới có đủ lực lượng mạnh nhất để đi tập huấn tại Jordan. Đây là những đối thủ mà U23 Việt Nam phải rất thận trọng nếu phải chạm trán ngay từ vòng đấu bảng.

Đối với bóng đá nữ, ĐT Việt Nam và Thái Lan, Myanmar chính là ứng cử viên cho tấm HCV nên việc không phải gặp 2 đối thủ chính từ vòng đấu bảng có thể xem là lợi thế với đoàn quân HLV Trần Vân Phát.


Theo TT&VH

Bình luận
vtcnews.vn