Sir Alex phũ phàng gạt diệu kế của Rooney

Thể thaoThứ Tư, 23/10/2013 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Cựu HLV trưởng MU tiết lộ ông đã từ chối đề nghị mua Mesut Ozil của Rooney cách đây 3 năm.

(VTC News) - Cựu HLV trưởng MU tiết lộ ông đã từ chối đề nghị mua Mesut Ozil của Rooney cách đây 3 năm.

Cuốn tự truyện mới nhất vừa ra mắt của Sir Alex Ferguson đã tiết lộ rất nhiều những tình tiết gây tranh cãi về các câu chuyện hậu trường của Manchester United từ năm 2000 cho đến nay, đặc biệt là mối quan hệ của ông với các học trò như David Beckham, Van Nistelrooy, Ronaldo hay Wayne Rooney.

Trong một chương nói về Rooney, Sir Alex viết rằng tiền đạo người Anh đã đề nghị với ông ký hợp đồng với Mesut Ozil vào mùa hè năm 2010, trước khi anh chuyển từ Werder Bremen sang Real Madrid.

Đáp lại, vị HLV người Scotland nói: “Nhiệm vụ của cậu là chơi bóng và thể hiện trên sân, còn nhiệm vụ của tôi là lựa chọn đội hình chuẩn xác. Và từ trước đến nay tôi luôn làm tốt công việc của mình”.


Sir Alex đã phớt lờ đề nghị mua Ozil của Rooney cách đây 3 năm. 

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí ở lễ ra mắt cuốn tự truyện, Sir Alex cũng giải thích rõ hơn về chi tiết này. Ông chia sẻ: “Vấn đề là Ozil không nằm trong tầm ngắm của chúng tôi, và tôi đã nói rõ với Wayne lúc đó. Mùa hè đó tôi đã mua Javier Hernandez với ý định là để cậu ấy đá cặp với Rooney trên hàng công.

Khi đó Ozil đang chơi cánh phải ở Bremen, và ở nửa cuối mùa giải 2009-2010, cậu ấy chơi ngay phia sau hàng tiền đạo. Ozil chơi rất hay ở đội U21 Đức và sau đó được tới Nam Phi dự World Cup, nhưng chúng tôi không có ý định ký hợp đồng với một cầu thủ chơi ở vị trí số 10 lúc đó”.

Sau 3 mùa giải ở Real Madrid, mùa hè này Ozil đã chuyển tới Arsenal với mức phí kỷ lục 42,5 triệu bảng và lập tức tạo ảnh hưởng lớn ở sân Emirates. Xét riêng ở Premier League, Ozil đã có 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo ở mùa giải này, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 87%.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn