Anh, Nga, Bosnia và TBN giành vé tới World Cup

Thể thaoThứ Tư, 16/10/2013 06:58:00 +07:00

(VTC News) - Cùng là những đội đầu bảng trước vòng đấu cuối, cả Anh, Nga, Bosnia và Tây Ban Nha đã không bỏ lỡ cơ hội để giành vé chính thức tới World Cup 2014

(VTC News) - Cùng là những đội đầu bảng trước vòng đấu cuối, cả Anh, Nga, Bosnia và Tây Ban Nha đã không bỏ lỡ cơ hội để giành vé chính thức tới World Cup 2014.


Anh 2-0 Ba Lan

Đúng như một cây viết trên tờ Daily Mail đã nhận xét, đội tuyển Ba Lan bây giờ chỉ có 1 phương án tấn công, đó là Robert Lewandowski. Nhận thức được điều ấy, Roy Hodgson đã bố trí Jagielka và Cahill theo sát chân sút của Dortmund như hình với bóng. 

Lý thuyết là vậy nhưng thực tế trên sân đã chứng tỏ tuyển Anh bây giờ chưa đủ đẳng cấp để đá phòng ngự bê tông. Hàng thủ của đội chủ nhà vẫn để lộ ra những sai lầm chết người, mà nếu chuẩn xác hơn, các chân sút đội khách hoàn toàn có thể làm nên chuyện ngay trong hiệp 1, sau những cú dứt điểm của Subota và Lewandowski.

Nhưng may cho Tam Sư là họ đã không bị thủng lưới, và còn có Wayne Rooney trên hàng công. Chân sút đang khoác áo MU đã chứng tỏ anh đang có phong độ cao như thế nào bằng cú đánh đầu mở tỷ số sau đường tạt bóng của Baines ở phút 41.

Có được bàn thắng, tuyển Anh chơi tự tin và mạnh mẽ hơn hẳn trong hiệp 2. Rất nhiều cơ hội đã được họ tạo ra nhưng chỉ 1 lần nữa, lưới của Ba Lan rung lên. Đó là sau cú dứt điểm của Gerrard ở phút 88.

Kết quả thắng 2-0 là quá đủ cho đội tuyển Anh có vé chính thức tới Brazil vào mùa hè năm sau.


Azerbaijan 1-1 Nga

Hơn Bồ Đào Nha tới 3 điểm trước lượt đấu cuối cùng, những chú gấu Nga chỉ cần có thêm 1 điểm nữa là sẽ chắc suất đầu bảng. Và sau 90 phút, thầy trò Fabio Capello đã hoàn thành mục tiêu, có điểm trước Azerbaijan để dẫn đầu bảng F.

Lithuania 0-1 Bosnia

Cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng G diễn ra kịch tính đến tận những phút cuối. Cả Hy Lạp lẫn Bosnia ngang bằng nhau về mặt điểm số. Tuy nhiên đội bóng của Dzeko có lợi thế hơn về hiệu số bàn thắng thua. Chính nhờ chỉ số phụ quan trọng này mà họ đã đứng vững trên ngôi đầu, dù rằng Hy Lạp cũng giành trọn 3 điểm ở lượt đấu cuối.

Tây Ban Nha 2-0 Gruzia

Tình hình khá giống Nga, Tây Ban Nha cũng hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là đội tuyển Pháp 3 điểm. Mặc dù vậy, các học trò của Vicente Del Bosque vẫn chơi một trận tưng bừng trước Gruzia và ghi tới 2 bàn do công của các ngôi sao Premier League: Negredo và Mata.



Sau vòng loại World Cup khu vực châu Âu, 9 đội đầu bảng giành quyền vào thẳng là: Bỉ, Hà Lan, Italia, Đức, Thụy Sỹ, Nga, Bosnia, Anh và Tây Ban Nha.

8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và sẽ đấu loại trực tiếp để giành vé vớt là: Croatia, Thụy Điển, Romania, Iceland, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Ukraine và Pháp.

Thứ tự chọn hạt giống của 8 đội tranh vé vớt sẽ được quyết định bởi Bảng xếp hạng FIFA tháng 10. Hiện Croatia, Thụy Điển, Bồ Đào Nha và Hy Lạp đang là những đội có lợi thế.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn