Nóng 24h: U19 Việt Nam rưng rưng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thể thaoThứ Bảy, 12/10/2013 09:25:00 +07:00

(VTC News) - Dù các cầu thủ trẻ có thể chưa biết nhiều về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng khi tới viếng vị anh hùng dân tộc, các em đều rưng rưng cảm động

(VTC News) - Dù các cầu thủ trẻ có thể chưa biết nhiều về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng khi tới viếng vị anh hùng dân tộc, các em đều rưng rưng cảm động.


U19 Việt Nam cảm động viếng Đại tướng

Đêm 10/10, các tuyển thủ đội U19 Việt Nam đã bày tỏ lòng thành kính với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng. Tới sáng nay, các học trò của HLV Guillaume Graechen tiếp tục tới Nhà tang lễ Bộ quốc phòng viếng để viếng vị Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.
u19 việt nam
Các tuyển thủ U19 viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Ông Dương Nghiệp Khôi, trưởng đoàn U19 Việt Nam cho biết: "Các em đã rất cảm động khi tới viếng nhà Đại tướng đêm 10/10. Có thể, các cầu thủ trẻ chưa biết nhiều về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng khi nghe tin Đại tướng mất, chúng tôi tổ chức cho các anh em cầu thủ tới tiễn biệt vị anh hùng dân tộc".
Sau khi tới viếng Đại tướng, toàn bộ thành viên của đội U19 đã được trả về địa phương. Riêng các cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG lại hành quân lên Hàm Rồng đế tập luyện như bình thường.
Thất vọng với Tây Ban Nha
Vốn dĩ được xem mệnh danh là “Vua vòng loại” nhưng Tây Ban Nha vẫn đang khó nhằn trên con đường giành vé tới Brazil vào mùa hè năm sau, thất vọng với các học trò, HLV Del Bosque còn lo ngại ĐKVĐ World Cup cần phải vượt qua vòng loại trước khi nghĩ tới việc sẽ bị phế truất ngôi vương nếu cứ tiếp tục thể hiện phong độ nghèo nàn như hiện nay. 
Del Bosque thất vọng với các học trò 
Chứng kiến đội bóng phải vật lộn hơn một giờ đồng hồ mới khai thông thế bế tắc để giành chiến thắng tối thiểu trước đội bóng được đánh giá yếu hơn nhiều Belarus, “Ngài râu kẽm” lo lắng sau trận đấu: “Chúng tôi có thể hài lòng với kết quả này nhưng không thể phủ nhân được rằng chúng tôi đã phải liên tục đấu tranh mới có được nó. Tây Banh Nha cần phải nỗ lực hơn nữa mới hội đủ điều kiện tham dự World Cup”. 
Hiện Tây Ban Nha chỉ cần giành thêm 1 điểm trước Geogria trong lượt trận cuối cùng là chính thức giành vé tới Brazil bất chấp kết quả của ĐT Pháp có như thế nào. 
Van Persie phá vỡ kỷ lục của Kluivert
Trong trận đấu tối qua giữa Hà Lan với Hungary, Robin Van Persie tiếp tục thể hiện phong độ “sát thủ” khi lập một cú hattrick dù chỉ thi đấu tới phút 61. Chính điều này đã giúp Persie vượt qua Patrick Kluivert để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Hà Lan với 41 bàn thắng, nhiều hơn huyền thoại đàn anh một bàn. 
Chia sẻ cảm xúc sau chiến tích, tiền đạo 30 tuổi khá khiêm tốn: “Thực sự là tôi không nghĩ tới việc sẽ thi đấu thăng hoa để phá vỡ kỉ lục này. Trước trận đấu tôi còn bị đau nhẹ ở ngón chân cái nhưng may thay các đồng đội đã hỗ trợ cho tôi rất tốt, Hà Lan đã cho đối thủ thấy thế nào là bóng đá đích thực”.
Persie tiếp tục thể hiện phong độ "sát thủ" 
Man City nâng cấp SVĐ
Theo thông tin từ các tờ báo Anh, Man City đang lên kế hoạch nâng cấp mở rộng sân Etihad thêm 13.500 chỗ ngồi, nâng tổng cộng sức chứa lên thành 61.500 khán giả. Kế hoạch này nhằm để biến Eithad thành một trong những sân vận đông hiện đại bậc nhất tại Anh và nếu dự án hoàn thành, nó sẽ trở thành sân bóng lớn thứ ba ở Anh, sau Wembley và Old Trafford.
Ngoài ra, BLĐ The Citizens cũng hi vọng sẽ bán được tổng cộng 36.000 vé/mùa để tăng thêm doanh thu cho CLB.  Sân Etihad hiện đang được Man City thuê với thời hạn... 250 năm và lần gần nhất nó được cải tạo là vào năm 2003. Eithad là nơi từng tổ chức Đại hội thể thao của khối Thịnh vượng chung năm 2002, giải vô địch nữ châu Âu năm 2005 và chung kết UEFA Cup 2007/08.
Man City muốn biến Etihad thành một trong những SVĐ hiện đại bậc nhất nước Anh 
Ozil công kích Real 
Do phải nhận vô số những lời không mấy tốt đẹp từ phía Real Madrid, Mesut Ozil liên tục công kích CLB cũ trong thời gian gần đây. Trong một phát biểu mới nhất của cầu thủ này, Ozil khẳng định mình đã cống hiến rất nhiều cho Los Blancos và vì thế anh xứng đáng nhận được những lời cảm thông hơn là chỉ trích. 
Ozil cho hay: “Đầu tiên, tôi xin được khẳng định rằng quãng thời gian ba năm ở Real tôi thực sự hạnh phúc, đó là điều bạn và các đồng đội cũ của tôi có thể cảm nhận được. Tôi không muốn nói thêm gì về chuyện này nữa. Lúc này tôi đã là người của Arsenal và tôi luôn chỉ muốn giành thời gian cống hiến cho Arsenal”.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn