Anh, Tây Ban Nha và Nga đặt 1 chân vào World Cup

Thể thaoThứ Bảy, 12/10/2013 05:16:00 +07:00

(VTC News) - Cùng giành được 3 điểm quan trọng đêm qua, cả Anh, Tây Ban Nha và Nga đã có được một nửa tấm vé thông hành tới World Cup

(VTC News) - Cùng giành được 3 điểm quan trọng đêm qua, cả Anh, Tây Ban Nha và Nga đã có được một nửa tấm vé thông hành tới World Cup.


Anh 4-1 Montenegro
Trước cuộc tiếp đón Montenegro, người hâm mộ xứ sương mù đã cực kỳ lo lắng, không chỉ bởi nỗi ám ảnh chưa từng thắng Montenegro trước đó, mà còn bởi ký ức Euro 2008 ùa về. Hơn thế nữa, Roy Hodgson cũng thiếu đi một miếng đánh quan trọng bên cánh phải khi Theo Walcott vắng mặt vì chấn thương.
townsend
Tân binh Townsend đã chơi tốt ở lần đầu tiên ra mắt 

Mặc dù vậy, mọi lo lắng đã trở nên thừa thãi khi Rooney có bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp 2. Tiền đạo đang khoác áo MU đã chứng tỏ anh vẫn là ngôi sao lớn nhất của Tam Sư,và sẽ là niềm hy vọng số một của đảo quốc sương mù ở kỳ World Cup sắp tới.
Có bàn khai thông bế tắc, tuyển Anh chơi hay hơn hẳn. Họ liên tiếp ghi thêm 3 bàn nữa, trong đó có 1 pha lập công của Townsend, người đá thay vị trí của Walcott. Xen giữa là pha lập công của Darnjanovic bên phía đội khách.
Cùng với việc Ukraine vươt qua Ba Lan, tuyển Anh chỉ cần hòa trước Ukraine ở lượt đấu cuối cùng là sẽ đứng đầu bảng H và giành vé tới Brazil.
Tây Ban Nha 2-1 Belarus
Cùng bảng với đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha gặp khá nhiều khó khăn trên con đường tới Brazil vào năm sau. Mặc dù vậy, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu đã giúp thầy trò Del Bosque vượt qua khó khăn.
Bằng điểm với Pháp nhưng đá ít hơn 1 trận cùng với hiệu số bàn thắng thua tốt hơn, Những chú bò tót chỉ cần có 3 điểm trước Belarus là đã nắm chắc 90% chiếc vé tới World Cup. Dù tiền đạo đá chính Michu vẫn tỏ ra bị khớp với lần đầu lên tuyển nhưng Xavi vẫn nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh của đội chủ nhà bằng pha lập công ở phút 60, trước khi tiền đạo vào thay người Negredo kết thúc trận đấu 17 phút sau đó.
Luxembourg 0-4 Nga
Chỉ hơn Bồ Đào Nha đúng 1 điểm nhưng Những chú gấu Nga bất ngờ lại có lợi thế cực lớn khi Ronaldo cùng các đồng đội không thể giành trọn 3 điểm trước Israel. Trước đối thủ yếu Luxembourg, không khó để thầy trò Fabio Capello ghi tới 4 bàn.
Hơn Bồ Đào Nha 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng thua nhỉnh hơn hẳn, đội bóng xứ bạch dương có nhiệm vụ quá đơn giản trước Azerbaijan ở lượt trận cuối cùng.
Bồ Đào Nha 1-1 Israel
Ronaldo và Bồ Đào Nha lại một lần nữa gây thất vọng tràn trề khi bị Israel cầm hòa ngay trên sân nhà. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, suất đá tranh vé vớt gần như đã thuộc về tay đội bóng Nam Âu, bởi họ kém rất xa hiệu số bàn thắng thua của đội tuyển Nga.
2 ông lớn của bóng đá thế giới là Bồ Đào Nha (bảng F) và Pháp (bảng I) gần như chắc chắn sẽ phải tranh trận đá vé vớt.

Vì châu Âu chỉ có 13 suất, trong đó 9 suất giành cho 9 đội đầu bảng, nên sẽ có 1 đội nhì bảng có thành tích kém nhất không được dự vòng play-off.

Ngoại trừ bảng I có 5 đội, các bảng còn lại đều có 6 đội. Thành tích của các đội nhì bảng sẽ được tính bằng cách trừ đi số điểm và số bàn thắng trong trận đấu giữa các đội này với những đội xếp cuối bảng.  

Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn