U19 Việt Nam mang ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nước

Thể thaoThứ Tư, 09/10/2013 08:51:00 +07:00

(VTC News) - 21h30 tối qua, các thành viên còn lại của U19 Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài trong sự đón tiếp nồng nhiệt của người thân và người hâm mộ.

Đây là bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được các cầu thủ U19 Việt Nam cầm ăn mừng sau khi đánh bại U19 Australia ở Malaysia. Và người cầm ảnh Đại tướng là Công Phượng. (Ảnh: Goal.com)

Đây là bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được các cầu thủ U19 Việt Nam cầm ăn mừng sau khi đánh bại U19 Australia ở Malaysia. Và người cầm ảnh Đại tướng là Công Phượng. (Ảnh: Goal.com)

Thủ thành Phi Long mang theo ảnh Đại tướng về Hà Nội. (Ảnh: Tri Thức)

Thủ thành Phi Long mang theo ảnh Đại tướng về Hà Nội. (Ảnh: Tri Thức)

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung ra đón đoàn. (Ảnh: Tri Thức)

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung ra đón đoàn. (Ảnh: Tri Thức)

Đoàn U19 Việt Nam về Hà Nội có Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi, HLV phó Phạm Như Thuần và 5 cầu thủ. (Ảnh: Tri Thức)

Đoàn U19 Việt Nam về Hà Nội có Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi, HLV phó Phạm Như Thuần và 5 cầu thủ. (Ảnh: Tri Thức)

Gia đình thủ thành Duy Mạnh cùng có mặt ở sân bay. (Ảnh: Tri Thức)

Gia đình thủ thành Duy Mạnh cùng có mặt ở sân bay. (Ảnh: Tri Thức)

Trước đó U19 Việt Nam gồm phần lớn các cầu thủ, HLV trưởng và một số thành viên đoàn đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó U19 Việt Nam gồm phần lớn các cầu thủ, HLV trưởng và một số thành viên đoàn đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Và cũng như lần trở về từ giải U19 Đông Nam Á, thầy trò HLV Guillaume Graechen được chào đón nồng nhiệt.

Và cũng như lần trở về từ giải U19 Đông Nam Á, thầy trò HLV Guillaume Graechen được chào đón nồng nhiệt.

Hậu vệ Ksor Úc

Hậu vệ Ksor Úc

Trùm Tỉnh (trái) với bên mắt vẫn chưa lành hẳn sau chấn thương.

Trùm Tỉnh (trái) với bên mắt vẫn chưa lành hẳn sau chấn thương.

Hồng Duy tươi cười gặp người thân.

Hồng Duy tươi cười gặp người thân.

Hồng Duy và gia đình.

Hồng Duy và gia đình.

Chiến thắng trước Australia khiến toàn đội và HLV Guillaume Graechen dường như vẫn còn ngất ngây.

Chiến thắng trước Australia khiến toàn đội và HLV Guillaume Graechen dường như vẫn còn ngất ngây.

Hậu vệ Ksor Úc. Anh là cầu thủ được bổ sung sau khi U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á trở về. Ở vòng loại U19 châu Á, hậu vệ người dân tộc Gia Rai đã được vào sân trận gặp U19 Đài Loan.

Hậu vệ Ksor Úc. Anh là cầu thủ được bổ sung sau khi U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á trở về. Ở vòng loại U19 châu Á, hậu vệ người dân tộc Gia Rai đã được vào sân trận gặp U19 Đài Loan.

Đội trưởng Xuân Trường. Dù chấn thương không thể ra sân nhiều, nhưng Lương Xuân Trường luôn là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội.

Đội trưởng Xuân Trường. Dù chấn thương không thể ra sân nhiều, nhưng Lương Xuân Trường luôn là chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội.

Lương Xuân Trường đã được ra sân ở phút 50 trong trận gặp U19 Hong Kong.

Lương Xuân Trường đã được ra sân ở phút 50 trong trận gặp U19 Hong Kong.

Nhưng đến trận gặp U19 Australia, anh được cho nghỉ để đảm bảo an toàn cho quá trình hồi phục của chấn thương rạn xương cổ tay.

Nhưng đến trận gặp U19 Australia, anh được cho nghỉ để đảm bảo an toàn cho quá trình hồi phục của chấn thương rạn xương cổ tay.

Dù vắng Xuân Trường nhưng U19 Việt Nam vẫn chơi rất hay.

Dù vắng Xuân Trường nhưng U19 Việt Nam vẫn chơi rất hay.

HLV Guillaume Graechen trả lời phỏng vấn ở sảnh sân bay. (Ảnh: VSI)

HLV Guillaume Graechen trả lời phỏng vấn ở sảnh sân bay. (Ảnh: VSI)

Bình luận
vtcnews.vn