U19 Việt Nam gặp khó trước 'đại gia'

Thể thaoThứ Tư, 02/10/2013 12:41:00 +07:00

(VTC News) – U19 Việt Nam sẽ phải đối mặt với “hàng khủng” của U19 Australia tại vòng loại U19 châu Á được tổ chức ở Malaysia.

(VTC News) – U19 Việt Nam sẽ phải đối mặt với “hàng khủng” của U19 Australia tại vòng loại U19 châu Á được tổ chức ở Malaysia.


HLV Graechen Guillaume của U19 Việt Nam thừa nhận, ông không có nhiều thông tin về các đối thủ ở bảng F, đặc biệt là U19 Australia. Vì thế, ông và các học trò dành sự tôn trọng tuyết đối với tất cả các đội bóng mà U19 Việt Nam sẽ phải đối mặt trong bảng đấu này.

“Tôi không có nhiều thông tin về các đối thủ. Riêng Australia, tôi biết nhiều thông tin về ĐTQG của họ, còn đội U19 thì gần như không. Chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm về các đối thủ khi các trận đấu diễn ra” - HLV Graechen Guillaume nói.

Thay tro HLV Graechen Guillaume
Thầy trò Graechen Guillaume sẽ gặp nhiều khó khăn tại vòng loại U19 châu Á

Theo tìm hiểu, ở bảng F, U19 Australia được xếp là đội hạt giống và là ứng cử viên số 1 cho tấm vé chính thức đến vòng chung kết U19 châu Á được tổ chức tại Myanmar vào năm sau.

Trong đội hình của U19 Australia có 7 gương mặt đáng chú ý được triệu tập từ nước ngoài về. Đó là Callum Elder (Leicester City), Christopher Ikonimidis (SS Lazio), Jordan Lyden (Aston Villa), Peter Skapetis (QPR), Rafa Jimenez (Villarreal CF), thủ môn Daniel Nizic (Burney FC) và Jake-Adelson (Everton).

Theo báo chí xứ chuột túi thì trong 7 gương mặt trên, Peter Skapetis (QPR) là người vừa giành giải "Chiếc giày vàng" tại giải bóng đá COTIF International Tournament ở L’Alcuida (Tây Ban Nha), nơi U19 Australia tham dự cùng các đội trẻ khác như: Argentina, Belarus, Bulgaria, Canada, Mexico, Nhật Bản, Qatar, Saudi Arabia và Tây Ban Nha.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến cầu thủ được coi là "thần đồng mới" của bóng đá Australia, Hagi Gligor. Tuy mới 18 tuổi song Hagi cùng với Del Piero đang tạo thành cặp tiền vệ đáng sợ nhất tại A.League.

Sở dĩ, U19 Australia triệu tập toàn “hàng khủng” về thi đấu vòng loại U19 châu Á vì đây cũng là vòng loại U20 Thế giới.

Mặc dù vậy, thuyền trưởng người Pháp của U19 Việt Nam vẫn rất tự tin. Ông tin tưởng vào tập thể đoàn kết của U19 Việt Nam và các học trò của ông sẽ thi đấu tốt tại giải để hiện thực hóa mục tiêu giành vị trí nhất bảng mà ông đặt ra.

“Mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng về mặt điểm số và chúng ta luôn phải chuẩn bị tốt nhất” – HLV Graechen Guillaume tái khẳng định.

Trong trường hợp U19 Việt Nam không thể giành tấm vé chính thức của bảng F, cơ hội đến vòng chung kết U19 châu Á của U19 Việt Nam vẫn còn, nếu như chúng ta là một trong 6 đội bóng đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn