Ngoại hạng 1/10: Mourinho nổi khùng, MU thôi hà tiện

Thể thaoThứ Ba, 01/10/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Mourinho nổi khùng, Arsenal trăn trở về Champions League, MU hứa chịu chi là tin chính của bản tin Ngoại hạng Anh hôm nay.

(VTC News) - Mourinho nổi khùng, Arsenal trăn trở về Champions League, MU hứa chịu chi là tin chính của bản tin Ngoại hạng Anh hôm nay.

Mourinho bực mình trong họp báo
Tại buổi họp báo trước trận gặp Steaua ở Champions League, các phóng viên đã khiến Jose Mourinho bực mình khi liên tục truy hỏi về Kevin De Bruyne, sau khi anh này bị Người đặc biệt cho xuống tập cùng đội trẻ vì thái độ bất mãn.
Cựu thuyền trưởng của Real gằn giọng: "Sau 3 tuần hỏi về Mata, các vị lại hỏi về De Bruyne. Phải chăng các vị không quan tâm tới những cầu thủ đang thi đấu, hay các vị chỉ thích đưa tin về những người không ra sân?"
Chưa hết bực, nhà cầm quân người Bồ đã bỏ dở buổi họp báo, và để mặc đội phó Lampard thích làm gì thì làm với giới truyền thông.
jose mourinho bỏ họp báo
Mourinho bực mình rời buổi họp báo 

Wenger bị Champions League ám ảnh
Đang bay cao tại Premier League với 2 điểm cách biệt so với đội xếp thứ nhì, nhưng khi ra trời Âu, Arsene Wenger vẫn cảm nhận được những áp lực vô hình, áp lực từ việc ông chưa từng 1 lần vô địch giải đấu khắc nghiệt nhất lục địa già.
arsene wenger tập luyện
Arsene Wenger rất cẩn trọng trước trận gặp Napoli 

Trả lời phỏng vấn trước trận đấu gặp Napoli, Giáo sư thổ lộ: "Nếu có thể vượt qua được bảng đấu này, chúng tôi sẽ có cơ hội để đăng quang Champions League. Giải đấu này là thứ mà chúng tôi đã luôn bỏ lỡ, và tôi sẽ cố gắng điền vào CV của mình chiếc cúp bạc danh giá".
Nhà cầm quân người Pháp cũng lý giải thêm về việc Arsenal không thành công trong vài năm qua. "Chúng tôi đã gặp Barca, Milan và Bayern Munich, những đội bóng rất mạnh ở vòng 16 đội. Đối đầu với họ luôn là nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì", Wenger ngao ngán nói.
Trong bảng F của Arsenal, ngoài Napoli còn có á quân giải năm ngoái, Borussia Dortmund và Olympique Marseille, á quân Ligue 1 mùa giải trước.
MU sẽ lại vung tiền
Sau lời than phiền của David Moyes về việc MU quá thiếu những ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhà Glazers đã nhóm họp và duyệt chi khoản ngân sách lên tới 50 triệu bảng cho chiến lược gia người Scotland thỏa sức mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Nếu lấy Marouane Fellaini, cậu học trò cũ của Moyes làm chuẩn, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể mua được tới 2 ngôi sao đẳng cấp tương đương. Và cùng với Rooney, Van Persie, đội bóng thành Manchester đã có trong tay 5 cầu thủ tầm cỡ, đúng với ước nguyện của cựu thuyền trưởng Everton.
Mặc dù vậy, khả năng để MU nhắm tới các ngôi sao lớn là không nhiều, bởi lẽ những người đang thi đấu tại Champions League sẽ không muốn đánh mất cơ hội ra sân. Do vậy, nếu khoanh vùng lại, Quỷ đỏ gần như chỉ còn Ander Herrera, ngôi sao đang thi đấu cho Athletic Bilbao là đáng để theo đuổi.
Nếu thành công, áp lực lên David Moyes chắc chắn sẽ ngày càng lớn. Ông sẽ không còn lý do để thanh minh cho những thất bại như thời gian vừa qua nữa.
david moyes
David Moyes sẽ được cấp 50 triệu bảng mua sắm 


Kagawa lo mất nghiệp
Được tung ra sân ngay từ đầu trận đấu với West Brom nhưng Kagawa tiếp tục để lại sự thất vọng, trước khi bị David Moyes rút ra trong hiệp 2. Dù chiến lược gia 50 tuổi khẳng định, đó là vì lý do chiến thuật nhưng với tiền vệ người Nhật, nguy cơ mất nghiệp tại Old Trafford đã hiển hiện.
Nên nhớ, đó mới là lần đá chính đầu tiên tại Premier League của Kagawa. Anh liên tục bị đày lên ghế dự bị, và như chính anh phát biểu: "Tôi cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, nếu không, tôi sẽ không thể tồn tại ở đây. Tôi phải nhìn nhận sự việc một cách tích cực và tiếp tục cố gắng làm những gì tốt nhất có thể", khả năng ra đi của cựu sao Dortmund ngày càng lớn.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn