'Báu vật' bầu Đức chinh phục châu Á

Thể thaoThứ Hai, 30/09/2013 03:24:00 +07:00

(VTC News) - U19 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ của Học viện HAGL-Arsenal JMG sẽ lên đường sang Malaysia dự vòng loại U19 châu Á vào ngày mai.

Các cầu thủ U19 Việt Nam ở sân bay chờ di chuyển vào TP.HCM vào chiều 29/9 và sẽ bay sang Malaysia vào ngày mai 1/10.

Các cầu thủ U19 Việt Nam ở sân bay chờ di chuyển vào TP.HCM vào chiều 29/9 và sẽ bay sang Malaysia vào ngày mai 1/10.

Trước đó U19 Việt Nam đã có những ngày tập luyện hăng say tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng và sân Pleiku.

Trước đó U19 Việt Nam đã có những ngày tập luyện hăng say tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng và sân Pleiku.

Dù chấn thương chưa bình phục nhưng Xuân Trường, Trùm Tỉnh vẫn được góp mặt trong đội hình tới Malaysia.

Dù chấn thương chưa bình phục nhưng Xuân Trường, Trùm Tỉnh vẫn được góp mặt trong đội hình tới Malaysia.

Xuân Trường chấn thương rạn cổ tay phải bó bột ở trận gặp U19 Myanmar và Trùm Tỉnh bị rách mi mắt, sập xương sống mũi vì lĩnh trọn cả chiếc gầm giày của một cầu thủ U19 Indonesia ở trận chung kết.

Xuân Trường chấn thương rạn cổ tay phải bó bột ở trận gặp U19 Myanmar và Trùm Tỉnh bị rách mi mắt, sập xương sống mũi vì lĩnh trọn cả chiếc gầm giày của một cầu thủ U19 Indonesia ở trận chung kết.

Tiến độ hồi phục của Xuân Trường và Trùm Tỉnh là rất tốt, nhưng khả năng vào sân thi đấu của bộ đôi này vẫn còn bỏ ngỏ.

Tiến độ hồi phục của Xuân Trường và Trùm Tỉnh là rất tốt, nhưng khả năng vào sân thi đấu của bộ đôi này vẫn còn bỏ ngỏ.

Các bác sỹ cho biết, Xuân Trường có thể thi đấu ở trận đấu cuối của U19 VN, nhưng Trùm Tỉnh thì chắc chắn sẽ vẫn phải làm khán giả bất đắc dĩ.

Các bác sỹ cho biết, Xuân Trường có thể thi đấu ở trận đấu cuối của U19 VN, nhưng Trùm Tỉnh thì chắc chắn sẽ vẫn phải làm khán giả bất đắc dĩ.

Sở dĩ HLV Graechen Guillume vẫn quyết định để Xuân Trường - Trùm Tỉnh lên đường là vì, họ đã là một phần của U19 Việt Nam nên sẽ tiếp tục đồng hành với đội.

Sở dĩ HLV Graechen Guillume vẫn quyết định để Xuân Trường - Trùm Tỉnh lên đường là vì, họ đã là một phần của U19 Việt Nam nên sẽ tiếp tục đồng hành với đội.

Có thể không ra sân, nhưng sự có mặt của Trường và Tỉnh sẽ tốt cho các đồng đội cũng như cho các cầu thủ khác.

Có thể không ra sân, nhưng sự có mặt của Trường và Tỉnh sẽ tốt cho các đồng đội cũng như cho các cầu thủ khác.

Do có các cầu thủ chấn thương nên HLV Graechen Guillume cũng đã bổ sung 3 cầu thủ gồm Ksor Uc, Duy Mạnh và Tuyên Quang

Do có các cầu thủ chấn thương nên HLV Graechen Guillume cũng đã bổ sung 3 cầu thủ gồm Ksor Uc, Duy Mạnh và Tuyên Quang

Tân binh Ksor Uc (6) và tiền đạo Văn Toàn

Tân binh Ksor Uc (6) và tiền đạo Văn Toàn

Các tân binh này của U19 thực ra đã tham gia tập trung tập luyện dự giải U19 Đông Nam Á 2013, nên đã có sự hoà nhập rất nhanh khi được triệu tập trở lại.

Các tân binh này của U19 thực ra đã tham gia tập trung tập luyện dự giải U19 Đông Nam Á 2013, nên đã có sự hoà nhập rất nhanh khi được triệu tập trở lại.

Thủ thành Văn Trường

Thủ thành Văn Trường

Tiền vệ cánh Đức Huy (15) một cầu thủ đã chơi rất hay trong đội hình U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua.

Tiền vệ cánh Đức Huy (15) một cầu thủ đã chơi rất hay trong đội hình U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á vừa qua.

Vòng loại U19 châu Á 2014 có tổng cộng 39 đội tham dự. ĐT U19 Việt Nam ở bảng F cùng với Australia, Đài Loan và Hong Kong.

Vòng loại U19 châu Á 2014 có tổng cộng 39 đội tham dự. ĐT U19 Việt Nam ở bảng F cùng với Australia, Đài Loan và Hong Kong.

Các đội tại mỗi bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. Đội xếp thứ nhất tại các bảng sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng chung kết.

Các đội tại mỗi bảng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. Đội xếp thứ nhất tại các bảng sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng chung kết.

7 suất vé còn lại thì có 1 suất thuộc về chủ nhà Myanmar, 6 suất thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại 9 bảng của vòng loại.

7 suất vé còn lại thì có 1 suất thuộc về chủ nhà Myanmar, 6 suất thuộc về đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại 9 bảng của vòng loại.

Cơ hội có vé đến Myanmar của U19 Việt Nam là rất lớn.

Cơ hội có vé đến Myanmar của U19 Việt Nam là rất lớn.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam không muốn giành vé phụ.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam không muốn giành vé phụ.

Mục tiêu mà HLV Graechen Guillume đặt ra là giành vị trí nhất bảng F, qua đó giành vé chính thức đến Myanmar, bất chấp bảng đấu có U19 Australia.

Mục tiêu mà HLV Graechen Guillume đặt ra là giành vị trí nhất bảng F, qua đó giành vé chính thức đến Myanmar, bất chấp bảng đấu có U19 Australia.

Bảng F của U19 Việt Nam thi đấu từ 3/10 đến 7/10 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Trận ra quân ngày 3/10, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Đài Loan.

Bảng F của U19 Việt Nam thi đấu từ 3/10 đến 7/10 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Trận ra quân ngày 3/10, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Đài Loan.

Tiếp đó, thầy trò HLV Graechen Guillume sẽ đọ sức với Hong Kong vào ngày 5/10 và gặp U19 Australia vào ngày 7/10. (Tiểu Hàn)

Tiếp đó, thầy trò HLV Graechen Guillume sẽ đọ sức với Hong Kong vào ngày 5/10 và gặp U19 Australia vào ngày 7/10. (Tiểu Hàn)

Bình luận
vtcnews.vn