Đoàn VN dự SEA Games: Nâng mức ăn, tìm tài trợ 'khủng'

Thể thaoThứ Sáu, 27/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Chế độ ăn uống cho các vận động viên đã được nâng lên và đoàn thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games 27.

(VTC News)- Chế độ ăn uống cho các vận động viên đã được nâng lên và đoàn thể thao Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games 27.

Trao đổi với giới truyền thông, trưởng đoàn thể thao Việt Nam, ông Lâm Quang Thành cho biết chế độ dinh dưỡng dành cho các vận động viên tham dự SEA Games đã được nâng lên mức 300.000 đồng/người/ngày.

Theo ông Thành, đây là mức áp dụng theo chế độ cho các tuyển thủ theo đúng tính toán 3 tháng trước ngày khai mạc SEA Games và được coi là tạm ổn trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện tại.

 Đoàn Việt Nam tham dự SEA Games
Ông Thành cũng khẳng định không có chuyện Tổng cục thể dục thể thao phải lấy tiền từ chỗ khác bù vào tiền ăn cho các VĐV mà hoàn toàn là do cân đối từ phía Tổng cục khi hạn chế tập huấn ở một số môn không cần thiết hay các đội trẻ. Ngoài ra, Tổng cục cũng rà soát cẩn thận lực lượng tham gia SEA Games, thời gian, địa điểm tập trung tập luyện để nguồn tiền đầu tư được tập trung và hiệu quả.

Nói về chỉ tiêu của đoàn Việt Nam ở Myanmar lần này, ông Thành dự kiến con số HCV sẽ giành được là 76 chiếc, ít hơn 20 chiếc so với SEA Games 26 ở Indonesia. Dù thấp hơn về số lượng huy chương và chỉ tham dự 29 môn thi đấu nhưng nếu hoàn thành chỉ tiêu trên, Việt Nam sẽ góp mặt trong top 3 ở bảng tổng sắp toàn đoàn.

Tại SEA Games này, nước chủ nhà Myanmar hạn chế khá nhiều môn và nội dung thi đấu sở trường của Việt Nam. Thể dục dụng cụ, đấu kiếm... bị gạt bỏ trong khi các nước chỉ được đăng kí tối đa 12/21 nội dung đấu vật.

Myanmar còn yêu cầu các đoàn đăng kí tên VĐV tham dự cho từng nội dung trước 10/10 khiến gần như mọi tính toán chiến thuật của đoàn Việt Nam bị lộ 2 tháng trước ngày SEA Games khai màn. Ông Thành thừa nhận Việt Nam buộc phải chấp nhận luật chơi, kể cả vấn đề trọng tài, chuyện muôn năm cũ ở "ao làng" Đông Nam Á.

Trưởng đoàn VN cho biết thêm hiện ngành thể thao đang tìm nguồn tài trợ thưởng "nóng" cho các VĐV đạt thành tích cao ở SEA Games 27 bên cạnh mức quy định của Nhà nước dành cho huy chương ở đấu trường khu vực.

 Bóng đá nam vẫn là môn được chú ý nhất ở SEA Games
Điểm đặc biệt của đoàn thể thao VN lần này là việc xác định ngay từ ban đầu các nhóm môn trọng điểm với mục đích và chỉ tiêu cụ thể.

Nhóm đầu gồm hai môn cơ bản là điền kinh và bơi lội. Đây là hai môn đặc biệt nên được tập trung đầu tư mạnh để có thành tích tốt nhất. Điền kinh có thể giành được ít nhất 12 huy chương vàng dù chỉ tiêu đăng ký hiện chỉ là 10 chiếc. Môn bơi với Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước và Trần Duy Khôi được kỳ vọng là mỏ vàng trên đường đua xanh.

Nhóm thứ hai bao gồm 10 môn võ vật: taekwondo, judo, vật, karatedo, wushu, pencak silat, muay, kempo, vovinam, boxing. Các môn nằm trong danh sách tranh tài ở Olympic sẽ được đầu tư mạnh nhất, còn các môn của khu vực sẽ đầu tư ở mức vừa phải.

Nhóm thứ ba gồm các môn bắt buộc phải có huy chương vàng: bắn súng, bắn cung, canoeing, rowing, cử tạ, thể hình, billiard & snookers, bi sắt, cờ, cầu mây, xe đạp.

Bóng đá nằm trong nhóm cuối là những môn phấn đấu giành huy chương vàng gồm: bóng đá, futsal, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, nhảy cầu, golf, hockey.

Công tác chuẩn bị cho SEA Games của nước chủ nhà được đánh giá khá tốt. Nhưng ngoài cố đô Yangon vốn được biết đến nhiều như một địa danh du lịch thì thủ đô Nay Pyi Taw và Mandalay, địa điểm thi đấu môn bóng đá nữ, còn rất xa lạ, ngay cả với giới truyền thông trong khu vực. Cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội về cơ bản đã hoàn thành nhưng giá cả sinh hoạt chắc chắn sẽ tăng khá cao trong dịp này.

Hiện chưa có chuyến bay trực tiếp từ Yangon tới Nay Pyi Taw. Phía Myanmar đã quyết định mở thêm 2 chuyến tàu đặc biệt trong dịp SEA Games để hỗ trợ cho việc di chuyển bên cạnh việc đi lại bằng ô tô.

SEA Games 27 sẽ chính thức khai mạc ngày 11/12 tại Nay Pyi Taw. Môn bóng đá nam sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 1/12. Lễ bốc thăm các môn tập thể, trong đó có bóng đá chỉ được tiến hành vào vào ngày 29/11.

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn