Thử tìm tử huyệt U19 Việt Nam

Thể thaoChủ Nhật, 22/09/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhập cuộc chậm và phòng ngự kém là hai tử huyệt của U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 Đông Nam Á đang diễn ra ở Indonesia.

(VTC News) - Nhập cuộc chậm và phòng ngự kém là hai tử huyệt của U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 Đông Nam Á đang diễn ra ở Indonesia.


Chiều tối nay, U19 Việt Nam bước vào trận chung kết với U19 chủ nhà Indonesia trong một tình thế khá khó khăn. Đó là đối thủ đã rút ra phần nào bài học từ sau trận thua 1-2 ở vòng bảng. Trong khi đó sức ép từ khán đài vẫn là một áp lực không nhỏ với U19 Việt Nam bên cạnh việc chúng ta đã mất đi con bài chiến thuật quan trọng ở khu trung tuyến là tiền vệ Xuân Trường.

U19 Viet Nam
U19 Việt Nam sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn với chủ nhà Indonesia? 

Không phải ngẫu nhiên, HLV trưởng Grachen Guillaume của U19 Việt Nam đặt cửa vô địch của U19 Indonesia lên tới 60%. Nói thế không hẳn vì ông thầy người Pháp thiếu đi niềm tin vào các học trò mà là khẳng định, với ông, bất cứ đối thủ nào cũng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối.

Ngoài ra cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, U19 Việt Nam dẫu chơi cực kỳ ấn tượng song vẫn còn đó những điểm yếu được xem là tử huyệt có thể khiến đoàn quân của Grachen Guillaume phải trả giá.

Nhập cuộc chậm

Ở trận khai mạc gặp U19 Thái Lan, khi đội hình U19 Việt Nam còn chưa kịp ổn định thì lưới của thủ thành Văn Trường đã rung lên. U19 Việt Nam sau đó phải ngược dòng vất vả để giành chiến thắng 3-2. Còn ở trận thứ 3 gặp U19 Indonesia, đội chủ nhà chỉ mất đúng 1 phút để khai thông bế tắc. Và thêm một lần nữa, U19 Việt Nam phải nỗ lực chiến đấu mới có thể lần thứ 2 ngược dòng thành công.

Những bàn thua sớm cho thấy khả năng tập trung ngay sau tiếng còi khai cuộc của U19 Việt Nam là không tốt.

Chính trợ lý Như Thuần cũng phải thừa nhận trên Bongdaplus: “Về ý chí và kỹ năng chơi bóng, U19 Việt Nam trội hơn các đối thủ đã đấu, nhưng có một thực tế là các cầu thủ của chúng ta khởi đầu khá chậm chạp. Phải 10 phút sau trận đấu, họ mới bắt nhịp và tạo ra được sự ổn định trong những pha lên bóng. Đây là điều không tốt và ban huấn luyện đang nỗ lực sửa cho từng cầu thủ”.

Việc nhập cuộc chậm sẽ tạo ra những bất lợi rất lớn như có thể bị thủng lưới trước, khiến tâm lý, sự tự tin bị ảnh hưởng. Đồng thời, buộc các cầu thủ phải nỗ lực tìm bàn gỡ trước khi nghĩ đến việc chiến thắng. Thi đấu trong tình trạng này luôn là cái máy nghiền thể lực.

Và nếu như điểm yếu kể trên không được khắc phục triệt để trong trận gặp lại U19 Indonesia tối nay thì cơ hội ngược dòng cho chúng ta không còn nhiều như trước.

U19 Viet Nam
Ông thầy người Pháp đã khắc phục được những tử huyệt của U19 Việt Nam? 

Phòng ngự lỏng lẻo

Với dàn cầu thủ đa phần xuất thân từ Học viện HAGL-Arsenal JMG lại được dẫn dắt của HLV người Pháp Grachen Guilaume, không có gì ngạc nhiên khi U19 Việt Nam thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt bằng những pha bật nhả một chạm đầy nhuần nhuyễn.

Thế nhưng, dù mạnh tấn công, song hàng phòng ngự của U19 Việt Nam chẳm lấy gì làm chắc chắn. Bằng chứng là U19 Việt Nam đã để thủng lưới tới 5 lần trong 5 trận vòng bảng, trong đó có 2 lần bị thủng lưới từ ngay những phút đầu.

Vì sao U19 phòng ngự không tốt? Thứ nhất, theo các chuyên gia, U19 Việt Nam có kỹ thuật tốt nhưng do trước đó có thói quen đá phối hợp nhỏ với nhau nên ngay cả khi đối phương chơi áp sát, họ vẫn không ngần ngại chuyền bóng qua lại ngay trước khu vực 16m50 dẫn đến mất an toàn.

Thứ hai, U19 Việt Nam chưa được cọ xát nhiều lại được chủ trương đá đẹp nên thường bị đối phương “át vía” bằng cách đá rát chân. Thế nên việc U19 Việt Nam chỉ phải nhận 1 thẻ vàng sau 6 trận đấu cũng cho thấy, ở góc độ nào đó, hàng thủ U19 Việt Nam vẫn còn thiếu sự quyết liệt cần thiết để bảo vệ khung thành.

Mất Xuân Trường

Phòng ngự vốn đã lỏng lẻo, nay U19 Việt Nam lại không còn sự phục vụ của Xuân Trường khi anh dính chấn thương rạn xương cổ tay.

Xuan Truong
Khoảng trống Xuân Trường 

Trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của HLV Graechen Guillaume, Xuân Trường là cầu thủ quan trọng nhất. Anh vừa là máy quét thu hồi bóng vừa hỗ trợ cùng Tuấn Anh khi dâng lên tấn công. Nay vắng thủ lĩnh Xuân Tường đánh chặn phía trên 4 hậu vệ, thì hàng thủ rất dễ bị đánh bại.

Ở trận bán kết gặp U19 Lào, việc thiếu vắng Xuân Trường đã cho thấy U19 Việt Nam gặp khó khăn thế nào trong việc triển khai tấn công cũng như phòng ngự.

HLV Graechen Guillaume sau trận đấu có khẳng định, Thanh Hậu, Trùm Tỉnh có thể thay thế Xuân Trường nhưng khi hỏi về độ yên tâm của những người thay thế, ông không dám trả lời!


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn