Nữ VN suýt làm nên điều kỳ diệu trước Nhật Bản

Thể thaoThứ Bảy, 21/09/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) – ĐT nữ Việt Nam đã chính thức trở thành cựu vô địch Đông Nam Á khi thúc thủ kịch tính trước U23 Nhật Bản ở hiệp phụ của trận bán kết AFF Cup 2013.

(VTC News) – ĐT nữ Việt Nam đã chính thức trở thành cựu vô địch Đông Nam Á khi thúc thủ kịch tính trước U23 Nhật Bản ở hiệp phụ của trận bán kết AFF Cup nữ 2013.


Đến từ nền bóng đá nữ số 1 châu Á và hiện là đương kim vô địch thế giới, khách mời U23 Nhật Bản được coi là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup nữ 2013. Sức mạnh của các cô gái xứ Phù Tang đã được khẳng định ở vòng bảng khi họ toàn thắng cả 4 trận và giành vị trí nhất bảng B.

Đoàn quân của HLV Hiroyuki Horino đã ghi tới 19 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần. Ngay cả đội chủ nhà Myanmar, một đội bóng có đẳng cấp ngang ngửa với ĐT nữ Việt Nam, U23 Nhật Bản cũng dễ dàng đánh bại tới 3 bàn không gỡ.

Chính vì thế, khi thầy trò HLV Trần Vân Phát gặp U23 Nhật Bản tại bán kết, giới chuyên môn cho rằng, cơ hội để ĐT nữ Việt Nam vượt qua đoàn quân của Hiroyuki Horino là rất nhỏ.

dt nu Viet Nam
Dù dừng bước ở bán kết nhưng ĐT nữ Việt Nam đã chiến đấu hết mình (Ảnh: VSI)

Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra. Đúng như khẳng định của HLV Trần Vân Phát trước giờ bóng lăn, ĐT nữ Việt Nam đã thi đấu thận trọng và không hề tỏ ra tự ti trước những cô gái đến xứ mặt trời mọc.

ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc chắc chắn, chủ động chơi phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Cần phải nói rằng, tại giải lần này, ĐT nữ Việt Nam chơi phòng ngự rất tốt và là đội bóng chưa để thủng lưới bàn nào sau vòng bảng.

Chính vì thế, các học trò HLV Trần Vân Phát đã phong tỏa rất tốt các chân sút Nhật Bản trước khi có pha phản công chuẩn mực ở phút 36 để Minh Nguyệt ghi bàn thắng đưa ĐT nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Sang hiệp 2, U23 Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành Đặng Kiều Trinh nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng họ không tài nào tiếp cận được vòng cấm ĐT nữ Việt Nam.

Tưởng rằng ĐT nữ Việt Nam đã có thể khép lại trận đấu với phần thắng nghiêng về mình thì vào đúng phút 89 của trận đấu, với một cơ hội duy nhất, Imai Haruka đã gỡ hòa 1-1 cho U23 Nhật Bản sau cú sút xa từ cự ly khoảng 40m khiến hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ.

Đến phút 94, U23 Nhật Bản đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, người lập công là Takahashi Miyuki và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Dừng bước ở bán kết nhưng thầy trò HLV Trần Vân Phát vẫn có thể ngẩng cao đầu bởi họ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Myanmar ở trận tranh hạng Ba, còn U23 Nhật Bản sẽ gặp U20 Australia ở trận chung kết.

Trận thua sát nút 1-2 trước U23 Nhật Bản cũng là động lực để ĐT nữ Việt Nam thêm tự tin, tiến đến những mục tiêu quan trọng khác ở phía trước. Đó là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games vào tháng 11 tới; Thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2014 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm sau để mở ra cơ hội giành vé dự World Cup 2015 tại Canada.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn