Thống kê đáng tự hào về 'báu vật' bầu Đức

Thể thaoThứ Sáu, 20/09/2013 08:39:00 +07:00

Chiều nay, tuyển U19 VN sẽ bước vào trận bán kết với U19 Lào ở thế đội bóng vượt trội hơn về mọi mặt.

Chiều nay, tuyển U19 VN sẽ bước vào trận bán kết với U19 Lào ở thế đội bóng vượt trội hơn về mọi mặt.


Đội U19 Việt Nam, với nòng cốt là các cầu thủ HAGL - Arsenal  JMG, đã được đả thông tư tưởng ngay từ ngày đầu tiên học bóng đá rằng họ phải thắng và thắng đẹp. Thắng đẹp được hiểu theo hai nghĩa: phối hợp đẹp mắt, ghi bàn thắng ngoạn mục và thi đấu fair-play, không phạm lỗi thô bạo.
 Tiền đạo Văn Toàn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới

Tư tưởng đó đã thấm vào đội U19 Việt Nam và nay đã trở thành phong cách của đội ở sân chơi U19 ĐNÁ. 
Kể từ đầu giải,  U19 Việt Nam chơi cống hiến, có sự thăng hoa của hàng công và chặt chẽ của hàng thủ. Kết thúc vòng bảng, đội có hiệu số bàn thắng bại cao nhất (+10) và có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (9 cầu thủ) gồm Văn Thiết, Trùm Tỉnh, Minh Thái, Ti Phông, Thanh Hậu, Văn Toàn, Đức Huy, Hồng Duy và Công Phượng, đồng thời sở hữu chân sút hiệu quả nhất giải (Văn Toàn - 6 bàn). 
Nhưng đáng nói hơn cả, kể từ đầu giải, trải qua 5 trận đấu căng thẳng nhưng U19 Việt Nam mới chỉ nhận 1 chiếc thẻ vàng. 
Cả 5 trận đấu đã qua, các đối thủ thường lựa chọn lối chơi không ngại va chạm, thậm chí là thô bạo để ngăn cản lối chơi kỹ thuật của U19 Việt Nam. 
Các cầu thủ Myanmar thậm chí đã cố tình chơi xấu khiến Đức Huy và Xuân Trường dính chấn thương. Cũng vì lối chơi hiền và chân phương, U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi đối thủ đá áp sát, va chạm và tranh cướp quyết liệt khiến đội đã thủng lưới 4/5 trận ở vòng bảng. 
Bất chấp sự thật đó, BHL vẫn muốn các cầu thủ đá đẹp và thắng đẹp, thắng thuyết phục!
Đội U19 Việt Nam và những cái nhất 
Đội thắng nhiều nhất: 5 trận
Đội bóng có hiệu số bàn thắng bại lớn nhất: +10
Đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất: 9 người
Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Văn Toàn (6 bàn)
Đội nhận ít thẻ nhất: 1 thẻ vàng


Theo Bongda+
Bình luận
vtcnews.vn