Aguero- Van Persie: So tài thượng đỉnh

Thể thaoThứ Sáu, 20/09/2013 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Cục diện của trận đấu Derby Manchester vào Chủ nhật tới sẽ trông đợi cả vào hai trung phong tốt nhất của hai đội hiện thời.

(VTC News) - Cục diện của trận Derby Manchester vào Chủ nhật tới sẽ trông đợi cả vào hai trung phong tốt nhất của hai đội hiện thời.


Trước mùa giải, Man City và MU đều tự tin với những mục tiêu đã đề ra. Với Quỷ đỏ là việc họ vẫn duy trì được vị thế của một ĐKVĐ Premier League. Trong khi, với túi tiền không đáy của những ông chủ Ả-Rập, Man City đã mang về những tân binh chất lượng để xây dựng nên một đội hình mà bất kì đội bóng nào cũng phải e ngại khi đối đầu. 
Tuy nhiên, trong tình cảnh mà cả hai đều mới có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng như đang có những tái thiết đội bóng, nhiều khả năng Man City và MU sẽ chọn lối đá chắc chắn trên phần sân nhà và chờ đợi thời cơ kết liễu đối thủ. Chính vì thế, điểm tựa về một chiến thắng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng săn bàn của Aguero và Van Persie.
Hai tiền đạo được kì vọng nhất ở MU và Man City 

Đầu tiên, khi xét về những nhân tố xung quanh, Sergio Aguero có phần thua thiệt hơn trong cuộc chiến giữa hai chân sút hàng đầu Premier League này. 

Dù bản thân tiền đạo người Argentina luôn là nhân tố quan trọng nhất trong sơ đồ của HLV Manuel Pellegrini với những kỹ năng đáng sợ của một tiền đạo hàng đầu: kĩ thuật, bứt tốc và dứt điểm rất tốt. Song, hai cầu thủ thường xuyên đá cặp với anh là Dzeko và Negredo đều chưa có phong độ ổn định khiến hàng công của Man City trận nổ trận xịt. 
Trong khi đó, Van Persie đang được hưởng lợi rất nhiều từ sự chói sáng bất ngờ của Wayne Rooney. Bên cạnh đó, việc Marouane Fellaini – một mẫu tiền vệ vừa có thể phòng ngự vừa có thể lao lên hỗ trợ tấn công đang hòa nhập rất tốt với toàn đội cũng như tiền vệ cánh Valencia đang thi đấu khá ổn định đã giúp “kho đạn” của tiền đạo người Hà Lan dư dả hơn so với đối thủ bên kia chiến tuyến. 
Persie được hỗ trợ rất nhiều từ các đồng đội 
Tuy nhiên, tạm không nói về số bàn thắng ở Premier League mà cả hai ghi được khi cùng có 4 lần được đá chính (Van Persie 4, Aguero 1) thì Aguero đang nhỉnh hơn rất nhiều về mặt hiệu quả trong mỗi pha tấn công. Nếu tiền đạo người Hà Lan rất hay phung phí cơ hội khi tỉ lệ sút trúng cầu môn của anh chỉ là 40% thì Aguero chính xác tới 75%.
Ở những pha phối hợp tấn công cùng đồng đội, Aguero còn đáng sợ ở khả năng làm tường khi anh có 6 đường chuyền tạo cơ hội, 1 đường kiến tạo thành bàn và tỉ lệ chính xác trong mỗi đường chuyền lên tới 90%. Còn Van Persie chỉ có cho mình 1 đường chuyền tạo cơ hội và tỉ lệ chính xác trong mỗi đường chuyền vỏn vẹn 81%.
Với nhiều khả năng cả hai đội sẽ chọn lối đá chắc chắn trên phần sân nhà thì việc không để mất bóng và tranh cướp bóng sẽ đóng vai trò then chốt. Ở mặt này thì chân sút người Argentina một lần nữa có điểm hơn đối thủ khi tỉ lệ tranh chấp tay đôi thành công của anh là 70%, hơn rất nhiều so với 33% của Van Persie.
Khả năng tự xoay trở của Aguero là cực tốt 
“Người tám lạng, kẻ nửa cân”, việc dự đoán ai trong Aguero và Persie sẽ tỏa sáng vào Chủ nhật này sẽ cực kì khó và nó chủ yếu phụ thuộc vào sở thích cá nhân hoặc CLB yêu thích của mỗi người. 
Tuy nhiên, Man City có thể vững tin về một chiến thắng khi có trong tay một tiền đạo cực kì năng động, đủ sức quấy rối mọi hàng phòng ngự với khả năng độc lập tác chiến cực tốt. Trong khi MU hành quân tới Etihad với hy vọng có điểm khi trong tay của họ đang là “Vua phá lưới Premier League” hai mùa giải liên tiếp với khả năng chớp thời cơ cực tốt.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn