Mập mờ thông tin tuyển VN đấu Arsenal

Thể thaoChủ Nhật, 23/06/2013 02:11:00 +07:00

Đang có một sự nhiễu loạn thông tin xung quanh thành phần đội bóng sẽ thi đấu giao hữu với Arsenal vào ngày 17/7 tới.

Đang có một sự nhiễu loạn thông tin xung quanh thành phần đội bóng sẽ thi đấu giao hữu với Arsenal vào ngày 17/7 tới.


Đá với Arsenal là đội nào? Câu trả lời tất nhiên sẽ là Việt Nam. Nhưng thực chất là đội Việt Nam nào?


Nếu chịu khó để ý thì trong các tour châu Á của những ông lớn Premier League mùa này từ Chelsea, Manchester United, Arsenal đều không hề có khái niệm đá với ĐTQG. Ví dụ, ngày 13/7, M.U đá ở Thái Lan tại sân Rajamangala thì họ chỉ được đá với một đội có tên là Singha Allstar XI. Singha là thương hiệu bia số 1 của Thái Lan. Như vậy không có chuyện MU đá với tuyển Thái Lan mà chỉ là đá với Các ngôi sao tuyển chọn dưới sự bảo trợ của Singha.

Cả M.U lẫn Chelsea đều đến Thái, đều dự một giải đấu có tên Singha Cup và tất nhiên, đối thủ của họ chỉ là Singha Allstar XI.

Công Vinh
Công Vinh sẽ được đăng kí tham dự trận đấu này?(Ảnh: Q.M)

Với Chelsea khi đá ở Malaysia (21/7) và Indonesia (25/7) đều chỉ đá với các đội tuyển chọn, hay nói đúng hơn là đá với đội tuyển được chọn ra từ giải VĐQG là Malaysia XI và BNI Indonesia All Stars. Tất nhiên không có đội nào là ĐTQG Malaysia hay Indonesia cả.

Đến như chính Arsenal khi đến Indonesia thi đấu cũng sẽ chỉ thi đấu với một đội tên là Indonesia Dream Team và cũng không ai dám chắc đây có phải là đội BNI Indonesia All-Stars sẽ đá với Chelsea hay không.

Điều gây ngạc nhiên là, trong poster quảng bá tour du đấu châu Á, trong phần thi đấu tại Việt Nam, Arsenal chỉ ghi đơn giản là đội... Việt Nam,


Trở lại câu hỏi: thi đấu với Arsenal ở Mỹ Đình là ĐTQG VN hay là đội VN nào? Liệu có đúng là Đội tuyển và tại sao lại có sự khác biệt giữa VN và Thái Lan, Indonesia, Malaysia trong cùng một sự kiện?

Trên thực tế thì FIFA đã có quy định về việc một ĐTQG không được thi đấu với CLB trong một trận giao hữu mang tính Quốc tế. Thông thường người ta dùng cụm từ All-Stars cho đúng với quy định của FIFA. Tất nhiên, All-Stars khác với ĐTQG và CLB cũng không có nghĩa vụ phải cung cấp đội tuyển cho đội All-Stars như với ĐTQG.

U23 VN
Bao nhiêu cầu thủ U23VN sẽ có cơ hội đối mặt Arsenal? (Ảnh: Q.M)

Tại Việt Nam, việc triệu tập ĐTQG phải có quyết định từ Tổng cục TDTT (thuộc Bộ VH-TT&DL) và Bộ chịu trách nhiệm về đội tuyển này trong đó bao gồm kinh phí.
Nhưng chuyện này không xảy ra với đội bóng sẽ thi đấu với Arsenal tới đây. Với thành phần được tiết lộ là có Công Vinh, Việt Thắng, Minh Phương... Đây là đội tuyển chọn VN chứ không phải ĐTQG.

Tất nhiên, với người xem, đặc biệt là những người dám bỏ 1.5 triệu ra để mua một tấm vé thì điều họ cần là được xem tận mắt các cầu thủ Arsenal chứ còn cầu thủ Việt thì Tuyển hay Tuyển chọn đều như nhau cả.

Vấn đề là BTC cần định danh và gọi tên cho rõ tên chính thức và thành phần đội Việt Nam chứ không thể lập lờ mượn danh ĐTQG để làm "nhiệm vụ chính trị". Như thế thì khác nào "treo đầu dê" cho một trận cầu rất được chờ đợi.


Trong một số cuộc họp báo, Phó chủ tịch VFF, Lê Hùng Dũng cho biết nếu để ĐTQG thi đấu với Arsenal sẽ xung khắc với lợi ích của nhà tài trợ cho đội tuyển.


Song An (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn