MU được xây dựng như siêu đội đặc nhiệm SEAL

Thể thaoThứ Ba, 19/03/2013 07:04:00 +07:00

Hai cái nhất chứng minh tương đối rõ ràng ý đồ chinh phạt Premier League của Quỷ đỏ: Đàn áp bằng hỏa lực tấn công vô cùng đáng sợ.

69 bàn thắng sau 29 vòng đấu thuộc về 17 cầu thủ, MU đang là chủ nhân của 2 kỷ lục: CLB ghi nhiều bàn thắng nhất và đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ “nổ súng” nhất Premier League mùa này.

Hai cái nhất chứng minh tương đối rõ ràng ý đồ chinh phạt Premier League của Quỷ đỏ: Đàn áp bằng hỏa lực tấn công vô cùng đáng sợ.

Phải, M.U đang sở hữu 2 chân sút nguy hiểm bậc nhất Premier League (Rooney, Van Persie) và việc họ liên tục bắn phá mành lưới đối thủ đâu có gì đáng ngạc nhiên. Suy luận đó đúng, nhưng chỉ một nửa. Bởi nếu không có sự đa dạng trong các phương thức tấn công, thì dù có sở hữu Messi hay Ronaldo trong đội hình cũng vô ích.


Một vài người đã từng đùa rằng, M.U mùa giải này được xây dựng giống hệt với hình mẫu “đội số 6 biệt kích SEAL”, tức là tất cả các vị trí đều có thể tung đòn kết liễu đối thủ. Trong 69 bàn thắng của Man United, hàng công vẫn đóng góp phần nhiều (59%), nhưng hiệu quả đóng góp của tiền vệ và hậu vệ gần như là ngang nhau (hậu vệ 23%, tiền vệ 18%).

Trang mạng whoscored cũng vừa thống kê 29 trận đấu Premier League 2012/13 của Quỷ đỏ và đưa ra kết luận: Không đội bóng nào tại Premier League vào thời điểm hiện tại phân bổ lối chơi tấn công đều đặn như M.U. Cụ thể: 40% các đường lên bóng của Man United tập trung ở cánh phải, 28% trung lộ và 32% là những đường lên bóng ở cánh trái.

Phân tích từng trận đấu cụ thể của Quỷ đỏ, sự đa dạng ấy càng nổi bật rõ rệt hơn. Man United không thiên quá nhiều về một phong cách tấn công cụ thể, mà liên tục “đổi bài” theo diễn biến của trận đấu.


Điều này thể hiện rõ qua các con số: M.U có trung bình 476 đường chuyền ngắn, 75 đường chuyền dài và 26 cú tạt bóng mỗi trận. So sánh với một đối thủ cụ thể là Man City mới thấy, Quỷ đỏ phân bổ các kiểu đường chuyền thường xuyên và đa dạng hơn đối thủ rất nhiều (Man City hầu như chỉ chuyền ngắn, với trung bình 600 đường chuyền ngắn mỗi trận).


Ngay cả nguồn cung cấp bóng cho hàng công cũng không phải là nhiệm vụ của một cá nhân cụ thể nào. Thống kê chỉ ra, hàng công Quỷ đỏ nhận tới 36% đường kiến tạo từ các hậu vệ và điều đó giải thích tại sao Patrice Evra lại xếp thứ 3 trong danh sách những cầu thủ kiến tạo bàn thắng nhiều nhất tại M.U mùa này (5 đường kiến tạo).

Chính nhờ sự đa dạng đó giúp cho Quỷ đỏ sưu tập trung bình 15 pha dứt điểm/trận (6 trúng đích), cũng là cao nhất Premier League 2012/13.


Bây giờ thì những anti-fan của M.U còn nói Quỷ đỏ thắng nhờ may mắn?


Theo Bongda

Bình luận
vtcnews.vn