Van Persie chấn thương: MU nên mừng hay nên lo?

Thể thaoChủ Nhật, 24/02/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Việc một cầu thủ, đặc biệt lại là chân sút hàng đầu phải ngồi ngoài chưa bao giờ là điều tốt, nhưng với MU, nó sẽ giúp Quỷ đỏ hoàn thiện thêm

(VTC News) - Việc một cầu thủ, đặc biệt lại là chân sút hàng đầu phải ngồi ngoài chưa bao giờ là điều tốt, nhưng với MU, nó sẽ giúp Quỷ đỏ hoàn thiện thêm chất lượng đội hình hiện tại.


Thắng nhàn QPR nhưng tiền đạo chủ lực của MU, Robin Van Persie đã dính một chấn thương khá nặng và chưa rõ khi nào mới có thể quay trở lại thi đấu. Thiếu vắng chân sút số một, người  đã đóng góp tới 30% số bàn thắng cho Quỷ đỏ tại Premier League, rõ ràng là một tổn thất lớn cho Alex Ferguson.


Van Persie bất ngờ dính chấn thương vào tối qua 

Tuy nhiên, việc chân sút người Hà Lan không thể tham dự một số trận đấu tiếp theo của đội chủ sân Old Trafford chưa hẳn đã là một điều không tốt với Fergie. Người ta vẫn thường nói: "trong nguy có cơ", và đây chính là cơ hội để vị thuyền trưởng 71 tuổi hoàn thiện nốt đội hình hiện tại.

1. Chứng tỏ MU không phải đội bóng 1 người

Khi xem Van Persie liên tiếp lập công, rất nhiều người đã lo sợ sự lệ thuộc thái quá của đội chủ sân Old Trafford vào phong độ làm bàn của tiền đạo 29 tuổi, giống như họ đã từng phụ thuộc vào Van Nistelrooy trước đây.

Thực tế, dù RVP đang dẫn đầu danh sách dội bom tại Premier League nhưng những đồng đội của anh như Rooney, Chicharito cũng ghi được ngót nghét chục bàn thắng, con số ngang ngửa với những chân sút tốt nhất của Man City: Dzeko (12 bàn) hay Lampard (11 bàn). Vì thế mà khi bông hoa tulip này không có mặt trên sân, nếu Quỷ đỏ vẫn dễ dàng đút túi chiến thắng, sẽ chẳng ai còn dám nói như vậy nữa

Alex Ferguson sẽ có dịp thử nghiệm nhiều đội hình mới 

2. Quay trở lại chiến thuật 4-4-2

Việc Van Persie, một tiền đạo thuộc dạng toàn diện nhất châu Âu hiện nay cập bến Old Trafford vào tháng 8 năm ngoái đã làm giấy lên những nghi ngờ về việc sử dụng song song anh này và Rooney. Và quả nhiên là, Sir Alex đã buộc lòng phải hy sinh sơ đồ yêu thích 4-4-2 để chuyển sang 4-2-3-1, với chỉ mình Percy đá cắm.

Đó là một tính toán khôn ngoan, bởi với tài năng cùng nhạy cảm ghi bàn cực tốt, Van Persie sẽ dễ dàng xử lý hơn khi mọi đường lên bóng vào tập trung vào anh. Ngược lại, khi anh không góp mặt, nhà cầm quân người Scotland vẫn thường chuyển về 4-4-2 truyền thống, với cặp tiền đạo sẽ là 2 trong 3 chân sút: Rooney, Chicharito và Welbeck.

3. Bố trí Rooney đá cao nhất

Chẳng ai dám nói gã Shrek là một tiền đạo tồi, dẫu rằng phong độ làm bàn của anh không thật sự ổn định qua từng mùa. Có những mùa anh cực kỳ bùng nổ, như năm 2010 hoặc 2012, và ngược lại, cũng có những mùa anh đá khá "chìm", như mùa giải năm nay chẳng hạn.

Tuy nhiên bản thân R10 vẫn luôn khẳng định, anh thực sự yêu thích vị trí mũi nhọn trên hàng công. Vị trí ấy, anh đã buộc lòng phải hy sinh vì Van Persie. Giờ thì, ngôi sao người Hà Lan đã chấn thương và Rooney có quyền đòi lại sự độc quyền trên hàng công.

Rooney sẽ có điều kiện để cải thiện số bàn thắng của anh 

4. Cho Kagawa thêm cơ hội

Tiền vệ người Nhật đã có bước khởi đầu không tồi ở MU nhưng với chấn thương anh gặp phải hồi tháng 10, cựu cầu thủ của Dortmund đã không còn được tin dùng như trước. Anh vẫn đang bị Sir Alex thử thách khi thì ở vị trí tiền vệ cánh, lúc lại ở vị trí hộ công.

Tất cả cũng chỉ vì sự ưu tiên số một dành cho bộ đôi Van Persie - Rooney. Còn vào lúc này, một người trong số đó đã phải ngồi ngoài. Cơ hội ra sân sẽ đến với tiền vệ 24 tuổi nhiều hơn, và đó cũng là lúc anh chứng tỏ 17 triệu bảng mà Quỷ đỏ bỏ ra để chiêu mộ anh không hề đắt một chút nào.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn