Người vừa nhận ghế nóng 200 triệu bất ngờ đổi ý

Thể thaoThứ Bảy, 12/01/2013 03:43:00 +07:00

Với lý do phải tập trung huấn luyện đội bóng mới nhận Xi măng Vicem Hải Phòng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lần thứ hai đổi ý, không nhận lời làm HLV ĐT Việt Nam.

Với lý do phải tập trung huấn luyện đội bóng mới nhận Xi măng Vicem Hải Phòng, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lần thứ hai đổi ý, không nhận lời làm HLV ĐT Việt Nam.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung khẳng định đã trao đổi với HLV Hoàng Anh Tuấn và ông này nhận lời giúp VFF làm thuyền trưởng tạm thời của ĐT Việt Nam tại vòng loại ASIAN Cup. Chính vì vậy, VFF đã làm công văn gửi tới lãnh đạo CLB Xi măng Vicem Hải Phòng đề nghị cho HLV Hoàng Anh Tuấn lên tuyển.

Lãnh đạo Xi măng Vicem Hải Phòng trao quyền tự quyết cho HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, sau một ngày suy nghĩ, vị HLV này đã quyết định nói không với chiếc ghế HLV tạm quyền của ĐT Việt Nam tại vòng loại ASIAN Cup.

“Tôi mới ký hợp đồng với Xi măng Vicem Hải Phòng, tôi phải có trách nhiệm lo cho CLB. Tháng 3, V-League đã khởi tranh trong khi hiện tại công tác chuẩn bị của Xi măng Vicem Hải Phòng mới chỉ bắt đầu. Đây là giai đoạn chuẩn bị hết sức quan trọng, tôi phải toàn tâm toàn ý lo cho đội. Do vậy, tôi buộc phải một lần nữa từ chối dẫn dắt ĐT Việt Nam dù trong lòng thực sự rất muốn được cống hiến”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

HLV Hoàng Anh Tuấn từ chối ngồi vào ghế HLV trưởng ĐTVN
Ngay sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn từ chối, VFF đã lập tức quay sang nói chuyện với HLV Văn Sỹ của V.Ninh Bình. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng người Nam Định cũng đã lắc đầu từ chối với lý do bận tập trung lo cho CLB đất cố đô.

Những ứng viên sáng giá nhất như Huỳnh Đức, Hữu Thắng, Văn Sỹ, Hoàng Anh Tuấn đều đã lắc đầu từ chối, chiếc ghế HLV trưởng của ĐT Việt Nam rơi vào tình trạng “ế” nặng. VFF giờ phải tính tới cả phương án mời những HLV thủ môn như Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Đức Cảnh hay những HLV không có thành tích nổi trội như Đoàn Phùng hay Hoàng Gia.

"Cá nhân tôi rất trân trọng lời mời của VFF. Tôi không nặng nề gì chuyện chuyên trách, chính thức hay tạm quyền, bởi làm HLV trưởng ĐTQG không chỉ là vinh dự của một công dân. Tôi hiểu khó khăn của VFF bây giờ và cũng muốn có sự chia sẻ. Tuy nhiên vì rất nhiều lí do cá nhân và yêu cầu công việc ở CLB, tôi đành phải xin phép từ chối..."- HLV Nguyễn Văn Sỹ

Tổng hợp

Bình luận
vtcnews.vn