2 tàu gặp nạn trên biển Đông, 11 người mất tích

Thời sựChủ Nhật, 31/10/2010 12:41:00 +07:00

Khi tàu gặp nạn trên tàu có 8 thành viên, tất cả quyết định bơi vào bờ, nhưng ông Trãi bị sóng cuốn trôi mất tích, đến chiều 30/10 vẫn chưa tìm thấy.

Ngày 30/10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định cho biết, tàu cá số hiệu BĐ-96247 TS của ông Văn Công Trãi ở xã Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn) đã bị sóng đánh gãy bánh lái, trôi dạt đến vùng biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) trong khi đi câu mực.

Khi tàu gặp nạn trên tàu có 8 thành viên, tất cả quyết định bơi vào bờ, nhưng ông Trãi bị sóng cuốn trôi mất tích, đến chiều 30/10 vẫn chưa tìm thấy.

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BĐ-50377 TS do ông Nguyễn Hữu Quang, trú tại xã Hoài Thanh (huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng cũng gặp nạn tại vùng biển Trường Sa.

Trên tàu có 10 ngư dân, do bị sóng lớn đánh hỏng máy nên tàu gặp nạn trôi tự do trên biển. Đến 19 giờ tối 30/10, vẫn chưa có thông tin về 10 ngư dân này.

Hiện, BĐBP tỉnh Bình Định đã điện báo Bộ tư lệnh BĐBP và Trung tâm Tìm kiếm - cứu nạn quốc gia cũng như thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực đến ứng cứu tàu gặp nạn trên biển.

Theo Dân Trí


Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn