2 người bị trụ cáp viễn thông đè đều đã tử vong

Thời sựThứ Năm, 21/04/2011 12:07:00 +07:00

(VTC News) - Anh Phạm Đình Thống, 28 tuổi đã tử vong vì chấn thương sọ não quá nặng. Đoàn Quốc Bảo, 27 tuổi đã tử vong trước đó do vỡ gan, đa chấn thương.

(VTC News) - Chiều 20/4, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, Bác sỹ Bùi Trần Ngọc cho biết: Anh Phạm Đình Thống, 28 tuổi một trong 2 nạn nhân bị trụ cấp viễn thông ngã đè trúng, đã tử vong vì chấn thương sọ não quá nặng.

Trước đó, một nạn nhân khác là Đoàn Quốc Bảo, 27 tuổi đã tử vong vào ngày 19/4 do vỡ gan, đa chấn thương.

Anh Thống và Bảo cùng trú thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã bị 2 trong số 3 trụ cáp viễn thông ven đường liên xã qua thôn Ân Niên ngã đè trúng vào chiều 18/4.

Nguyên nhân trụ cáp viễn thông ngã đổ là do cơn mưa dông cực lớn cùng với sét và gió mạnh chiều 18/4 gây ra. Tuy nhiên, cả hệ thống trụ cáp viễn thông qua khu vực này không có đế bê tông; được trồng sơ sài bên mép tuyến mương rút thuộc thôn Ân Niên.

Vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh Phú Yên làm rõ.

Lưu Nghĩa


Bình luận
vtcnews.vn