2 "kiều nữ" đồng tính bị bắt giữa phố khi đang cướp

Pháp luậtThứ Sáu, 14/01/2011 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Bị cha mẹ ngăn cản, cặp “vợ chồng” đồng tính liền bỏ nhà đi thuê phòng trọ riêng để sống và nghĩ cách cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài.

(VTC News) - Bị cha mẹ ngăn cản, cặp “vợ chồng” đồng tính liền bỏ nhà đi thuê phòng trọ riêng để sống và nghĩ cách cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài.

Ngày 13/1, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Kim Nga (SN 1985, quê Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) và Võ Thị Nguyệt (SN 1985, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Cặp vợ chồng đồng tính (Nga mặc áo đen, Nguyệt áo trắng) tại cơ quan điều tra (Ảnh Q.M) 

Theo điều tra của Công an quận 10, khoảng 23h ngày 12/1, khi đang tuần tra trên địa bàn thì tổ Hình sự đặc nhiệm, Công an quận 10 phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã âm thầm bám theo.

Đến trước nhà số 15, đường Trường Sơn (phường 15, quận 10), 2 đối tượng này đi xe áp sát một phụ nữ đang đi bộ trên đường, sau đó chúng nhanh tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy.

Các trinh sát đuổi theo, 2 đối tượng tháo chạy thục mạng, lạng lách nhằm thoát khỏi sự truy đuổi, nhưng đến đường Cách Mạng Tháng Tám thì cả hai bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận là người đồng tính, do cha mẹ ngăn cản nên Nga và Nguyệt bỏ nhà đi thuê phòng trọ trên đường Trường Sơn để sống. Được một thời gian, do hết tiền nên cả hai bàn nhau đi cướp giật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai
Bình luận
vtcnews.vn