2 giờ phá án bắt giữ kẻ chặn đường cướp xe giữa thủ đô

Pháp đìnhThứ Năm, 24/03/2016 02:11:00 +07:00

2h sáng, Hiếu và Thắng rủ nhau xách mã tấu đi vụt vào tay một phụ nữ để cướp toàn bộ tài sản.

(VTC News) - 2h sáng, Hiếu và Thắng rủ nhau xách mã tấu đi chặn đường, vụt vào tay một phụ nữ để cướp toàn bộ tài sản. 

Khoảng 2h rạng sáng 22/3, chị Ngô Thị Thảo (trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) nhân viên một công ty du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội do có việc bận nên đi làm về muộn.

Khi đi đến đường Nguyễn Khánh Toàn (đoạn gần cổng trường THCS Dịch Vọng) chị Thảo bị 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy bịt khẩu trang chặn đầu xe, dùng 1 thanh đao nhọn đe dọa, ép chị phải giao cho chúng toàn bộ tài sản.

Quá hoảng sợ, chị Thảo kêu cứu thì bị 1 đối tượng cầm đao giơ lên vụt vào tay, đe dọa không cho kêu cứu.
Hung khí các đối tượng sử dụng để đe dọa, cướp tài sản.
Hung khí các đối tượng sử dụng để đe dọa, cướp tài sản.  
Sau đó, 2 đối tượng cướp đi chiếc xe máy Piagio LX màu đỏ BKS 29Y7-20xx, bên trong cốp xe có 1 túi xách, 1 điện thoại di động Iphone 6 Gold, 3 triệu đồng và một số giấy tờ, tài liệu khác... rồi bỏ chạy về phía phố Đào Tấn (quận Ba Đình, Hà Nội)

Ngay sau đó, chị Thảo đã đến công an phường trình báo.

Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi rất manh động và có cả hung khí, Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo đội điều tra tội phạm về hình sự phối hợp cùng Công an phường Dịch Vọng tiến hành rà soát và tổ chức điều tra truy xét nóng đối tượng gây án.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện các đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực đường Văn Cao (phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội).

Đến 4h sáng 23/3, 2 giờ sau khi xảy ra vụ việc, công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thắng (HKTT tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Trịnh Văn Hiếu (HKTT tại phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) tại nhà trọ của Thắng ở số 1 hẻm 267/2/133, đường Hoàng Hoa Thám. Đồng thời, thu giữ toàn bộ số tài sản mà Thắng và Hiếu chiếm đoạt của bị hại.
Hai đối tượng tại cơ quan công an. (Thắng bên trái, Hiếu bên phải)
Hai đối tượng tại cơ quan công an. (Thắng bên trái, Hiếu bên phải) 
Tại cơ quan công an, Thắng và Hiếu khai nhận do cần tiền tiêu xài và giả nợ, tối 21/3, Thắng đi xe máy Dream đón Hiếu tại quán điện tử trên phố Giang Văn Minh (quận Ba Đình) để đi uống nước rồi bàn tính chuyện đi cướp.

Đến nửa đêm, 2 đối tượng cùng nhau về nhà trọ của Thắng để lấy mã tấu do Thắng đã đặt làm riêng từ trước đó. Hiếu điều khiển xe máy, chở Thắng cầm theo con dao sắc lẹm lượn lờ tìm con mồi.

Đến 2h sáng, khi đến đường Nguyễn Khánh Toàn, 2 tên cướp phát hiện chị Thảo đi một mình nên bám theo để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau đó, Thắng chia cho Hiếu số tiền 1,5 triệu đồng và giữ lại một nửa để tiêu xài, còn chiếc xe máy và điện thoại của chị Thảo, các đối tượng đang chờ tìm nơi tiêu thụ thì bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Sáng 24/3, tại trụ sở cơ quan công an quận Cầu Giấy, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc công an TP. Hà Nội biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân cán bộ chiến sĩ công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ vụ việc.

Được biết, Thắng là đối tượng đã có 1 tiền án gây rối trật tự công cộng năm 2011. Còn Hiếu cũng đã có 1 tiền sự vào năm 2012.

Hiện cơ quan công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Video: Thò tay giật dây chuyền của người ngồi trong nhà

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn