2 đầu não cảnh sát Afghanistan bỏ mạng vì bom Taliban

Thế giớiThứ Bảy, 28/05/2011 11:51:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (28/5), Văn phòng Chủ tịch tỉnh Takhar ở phía bắc Afghanistan bị đánh bom tự sát khiến 7 người chết, 9 người bị thương.

(VTC News) – Chiều hôm nay (28/5), Văn phòng Chủ tịch tỉnh tỉnh Takhar ở phía bắc Afghanistan bị đánh bom tự sát khiến 7 người bị chết, trong đó bao gồm hai quan chức cấp cao chính phủ Afghanistan và 3 binh sĩ Đức tại Afghanistan, ngoài ra còn có 9 người bị thương bao gồm cả chủ tịch tỉnh.

Phát ngôn viên của Chủ tịch tỉnh Takhar đã chứng thực sự kiện này. Khoảng 16h30’ chiều ngày 28/5 theo giờ địa phương, văn phòng Chủ tịch tỉnh tại thành phố Taloqan bị tấn công, sĩ quan cấp cao phụ trách toàn bộ khu vực phía bắc Afghanistan Gen Mohammad Daud Daud và cảnh sát trưởng tỉnh Takhar Shah Jahan Nuri đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Chủ tịch tỉnh Abdul Jabar Taqwa thì bị thương trong cuộc tấn công.

Sĩ quan cấp cao phụ trách toàn bộ khu vực phía bắc Afghanistan Gen Mohammad Daud Daud thiệt mạng trong vụ đánh bom

Cùng ngày, phát ngôn viên Taliban đã thông qua điện thoại tuyên bố với giới truyền thông nhận trách nhiệm gây ra vụ việc này.

Ngày 30/4, Taliban tuyên bố bắt đầu từ 1/5 sẽ phát động cuộc tấn công mùa xuân có mật hiệu là “Badr”, mục tiêu tấn công là những đối tượng như quân đội chi viện an ninh quốc tế của NATO tại Afghanistan, quân đội an ninh quốc gia Afghanistan và quan chức cấp cao chính phủ Afghanistan,…

Sáng Nguyễn(Theo Xinhua)

Bình luận
vtcnews.vn