Theo thống kê của Cục CSGT đường bộ - đường sắt và Uỷ ban ATGT Quốc gia, tính đến hết tháng 9, cả nước đã xảy ra tới 10.518 vụ TNGT làm 9.510 người chết và 10.700 người bị thương. Mặc dù số vụ và số người bị thương giảm so với năm 2005 nhưng số người chết gia tăng tới 9,1%
Trong 9 tháng, chỉ có 22 địa phương có số người chết giảm, còn lại tới 42 tỉnh thành gia tăng, trong đó có rất nhiều tỉnh tăng cả 3 mặt. Trong đó một số tỉnh có tỷ lệ người chết tăng như: Cao Bằng tăng 92,9%; Hậu Giang 73,5%; Sơn La 72,1%; Vĩnh Long 65,8%,…
Theo thống kê của Uỷ ban ATGT Quốc gia, hiện nay có tới 50% số người tham gia giao thông không dùng đèn báo khi chuyển hướng, 85% không dùng còi đúng quy định, 70% không dùng phanh tay, và 72% không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy trên những tuyến đường bắt buộc. Ngoài ra, tình trạng vượt đèn đỏ, uống rượu bia say, chở quá tải, quá tốc độ trong thời gian qua vẫn luôn ở mức báo động và rất khó kiểm soát.
Ông Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia cho hay: Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do sự gia tăng quá nhanh của các phương tiện giao thông, đặc biệt là ý thức của người tham gia giao thông quá kém và chưa được cải thiện nhiều trong những năm gần đây. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATGT hiện nay còn thiếu chuyên nghiệp, các thành viên của Uỷ ban ATGT Quốc gia phần lớn là kiêm nhiệm.
Ông Dũng cho biết, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ chỉ đạo xây dựng chiến lược toàn diện về đảm bảo trật tự ATGT quốc gia, trong đó có cả việc xây dựng cơ chế chính sách, tăng cường mạnh mẽ công tác quản lý Nhà nước về ATGT một cách đồng bộ cũng như thực hiện các biện pháp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng có hiệu quả về lĩnh vực trật tự ATGT.
Lê Minh
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?