“Chúng ta cố gắng tối đa nhưng không phải bằng mọi giá để gia nhập WTO trong năm nay. Chúng ta có lập trường và cũng cần phải biết bảo vệ lý lẽ của mình. Bao giờ đáp ứng được các điều kiện thì ta vào”- Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão đã khẳng định quan điểm như vậy với VTC News.
- Thưa ông, sáng 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe Chính phủ báo cáo về kết quả đàm phán của Việt Nam trong việc gia nhập WTO...?
- Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã báo cáo UBTVQH về kết quả đàm phán đa phương và dự kiến lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam.
Việt Nam đã rất nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật và các thể chế kinh tế. Năm 2005, chúng ta đã xây dựng mới và sửa đổi bổ sung 29 luật, trong đó có những luật được nhiều nước quan tâm như Luật Đầu tư, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thương mại và Luật Doanh nghiệp. Năm 2006 này, chúng ta cũng sẽ thông qua được số luật tương tự như năm 2005.
|
| Ông Vũ Mão. Ảnh: Thu Hà. |
Có thể khẳng định những nỗ lực của Việt Nam đã được Ban thư ký và các thành viên của WTO ghi nhận. Thái độ của các nước nhìn chung đều đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong hành trình gia nhập WTO, và mong muốn chúng ta trở thành thành viên vào cuối năm nay.
Nhìn chung cộng đồng quốc tế đều khẳng định những việc còn lại là có thể giải quyết được, bởi quan điểm của các bên đã khá gần nhau. Phiên đàm phán song phương Việt - Mỹ về vấn đề gia nhập WTO được đánh giá là khó nhất thì cũng đã hoàn tất hồi cuối tháng 5. Đến thời điểm hiện nay Việt Nam đã kết thúc đàm phán song phương về mở cửa thị trường hàng hoá và dịch vụ với 28 đối tác có yêu cầu.
Tuy nhiên, Chính phủ cũng cho biết vấn đề còn lại là phải tập trung giải quyết nốt một số vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận giữa Việt Nam và một số quốc gia trong đàm phán đa phương. Vẫn còn một số đối tác tiếp tục đưa ra các vấn đề mà họ vẫn muốn theo đuổi.
- Những vấn đề còn lại là gì thưa ông?
- Chúng ta cần tiếp tục đàm phán về một số nội dung trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, về thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn và về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ...
|
|
|
Ngày 31/5, Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự và Phó đại diện Thương mại Mỹ Karan Bhatia đã ký biên bản thỏa thuận song phương mở đường cho Việt Nam gia nhập WTO. Ảnh: TP |
- Năm ngoái chúng ta đã một lần lỡ nhịp vào WTO, năm nay thời gian xem ra cũng gấp lắm rồi?
- Theo lịch trình dự kiến, ngày 9/10 tới sẽ là phiên đàm phán đa phương quan trọng để chốt lại những vướng mắc còn lại với các đối tác về dự thảo báo cáo gia nhập của Việt Nam.
Không có gì phải bàn cãi rằng việc gia nhập WTO sẽ mang lại cơ hội to lớn cho đất nước, nhưng đi cùng với nó sẽ là những thách thức không nhỏ đối với nước ta, trong đó các doanh nghiệp Việt Nam vừa đứng trước thời cơ và có cả thử thách. Chính vì vậy việc gia nhập WTO sớm hay muộn chưa phải là cái quan trọng nhất. Mà điều xem ra quan trọng hơn cả là chúng ta phải chuẩn bị cho tốt, nên nếu có chậm ít tháng thì chúng ta lại có thêm thời gian chuẩn bị.
- Quan điểm của cá nhân ông và của các thành viên UBTVQH thế nào?
- Riêng cá nhân tôi và nhìn chung UBTVQH cũng nhất trí với quan điểm của Chính phủ xác định Hội nghị thượng đỉnh APEC-14 tới đây không phải cái mốc để chúng ta chấp nhận những đòi hỏi vô lý của các đối tác.
Chúng ta cố gắng tối đa nhưng không phải bằng mọi giá gia nhập WTO cho bằng được ngay trong năm nay. Chúng ta có lập trường và cũng cần phải biết bảo vệ lý lẽ của mình. Bao giờ đáp ứng được các điều kiện thì ta vào.
Bản chất WTO không phải là một tổ chức hợp tác hay viện trợ phát triển, đó là một “đấu trường” thương mại - nơi các thành viên luôn đặt lên hàng đầu quyền lợi riêng của mình. Quá trình đàm phán thực sự là một cuộc cò kè từng li từng tí, nơi bất cứ sự nhân nhượng quá mức nào cũng có thể để lại tổn hại cho nền kinh tế.
Thời gian không còn dài, khoảng cách còn lại cũng không quá xa. Chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, nếu sớm tìm được sự đồng thuận để được kết nạp ngay trong năm nay thì cũng tốt, hoặc có muộn hơn một chút thì cũng chẳng sao.
- Xin cảm ơn ông!
Thu Hà (thực hiện)
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?