Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Phát hiện 9 hãng lữ hành đón khách 'chui'

Trong 10 hãng du lịch được thanh tra mới đây thì có 9 doanh nghiệp thường xuyên đón khách "chui". Cá biệt, Công ty Du lịch Minh Tiệp tổ chức tour lữ hành quốc tế trái phép ở Việt Nam. Trong một hành trình do đơn vị này tổ chức, một khách du lịch Libăng bị chết vì đắm tàu ở Vịnh Hạ Long.

Mặc dù có giấy phép kinh doanh du lịch nội địa song Công ty TNHH Du lịch Minh Tiệp không tổ chức các chương trình nội địa cho khách, chỉ tập trung mảng lữ hành quốc tế. Ngày 8/6, công ty này đã bán tour cho 10 khách quốc tế đi tuyến Hà Nội - Hạ Long - Cát Bà, thu được 4,8 triệu đồng. Đơn vị này thuê hướng dẫn viên (không có hợp đồng) đi cùng đoàn khách và thuê tàu cho khách đi Vịnh Hạ Long - Cát Bà. Tuy nhiên, con tàu bị đắm đã khiến một khách du lịch Libăng bị chết.

Khách du lịch trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.

Thanh tra Tổng cục Du lịch đã kết luận Công ty TNHH Minh Tiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trái phép, thuê hướng dẫn viên dẫn khách nước ngoài là sai với quy định. Vụ việc đã được xử phạt hành chính và chuyển tới cơ quan công an để xem xét trách nhiệm cá nhân về hành vi gây hậu quả chết người.

Không chỉ có Công ty TNHH Minh Tiệp, tháng 9, thanh tra Tổng cục Du lịch đã phát hiện 8 đơn vị khác không có giấy phép lữ hành quốc tế song vẫn kinh doanh dịch vụ này. Để lách luật, một số đơn vị còn "núp bóng" một công ty được phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Thương hiệu tour của các đơn vị kinh doanh "chui" được quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện truyền thông.

Một số công ty hoạt động trái phép còn bán khách cho các doanh nghiệp khác để ăn chênh lệch (khoảng 10 USD/người). Trong 6 tháng đầu năm, Công ty TNHH Hạ Trắng đã đưa 820 khách đi nước ngoài; Trung tâm Newstar tour đưa 353 khách đi các nước Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore... Công ty Viet Plaza bán cho Công ty Viet Nam Railtour 6 khách đi du lịch Thái Lan.

Ông Phạm Huỳnh Công, Chánh thanh tra Tổng cục Du lịch cho biết, có đơn vị lữ hành còn mất tích khi đoàn kiểm tra đến nơi. Điều này cho thấy nhiều công ty "ma" tự lập lên để chào bán, dẫn khách quốc tế không đảm bảo chất lượng, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch Việt Nam.

Hiện du lịch được đánh giá là ngành kinh doanh đặc thù, nên để được kinh doanh lữ hành quốc tế thì các doanh nghiệp phải ký quỹ 250 triệu đồng, hướng dẫn viên được cấp thẻ hoạt động. "Nhiều đơn vị không muốn bỏ ra khoản tiền kỹ quỹ nên đã tìm cách hoạt động "chui". Việc này vừa gây khó khăn cho việc quản lý, vừa cạnh tranh không lành mạnh", ông Công nhận xét.

(Theo VnExpress)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Phát hiện 9 hãng lữ hành đón khách 'chui'
Phát hiện 9 hãng lữ hành đón khách 'chui' Phát hiện 9 hãng lữ hành đón khách 'chui'
9108511

Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?

  • Bật điều hòa hàng ngày
  • Tắm nước mát thường xuyên
  • Tìm nơi râm mát nghỉ ngơi
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến