Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, ủy quyền Bộ trưởng Bộ KH-ĐT báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bố trí 100 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của ngân sách Trung ương trong kế hoạch hàng năm cho tỉnh Hà Giang, để thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản các công trình hoàn thành.
> Bi kịch “đại công trường” và 1.800 tỷ đồng tiền nợ / Chủ tịch tỉnh thời “đại công trường” nói gì?
|
| Một công trình ở Hà Giang "hoang phế" vì đói vốn. Ảnh: Tuổi Trẻ |
Thủ tướng Chính phủ cũng giao tỉnh Hà Giang bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương để thanh toán số nợ còn lại 65,87 tỷ đồng của tỉnh.
Hiện chưa có con số thống kê chính xác về các khoản nợ xây dựng cơ bản của tỉnh Hà Giang đối với các doanh nghiệp, nhưng nhiều quan chức địa phương nhẩm tính khoảng 1.800 tỷ đồng!
Riêng năm 2001-2004, tỉnh còn nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành chưa có nguồn thanh toán gần 900 tỷ đồng. Đây là số tiền không nhỏ, nhất là khi toàn bộ thu nhập của Hà Giang chỉ đáp ứng 10-12% tổng chi của tỉnh.
Theo phân tích của các chuyên gia, Hà Giang trở thành con nợ khổng lồ là cái giá của sự đầu tư dàn trải. Triển khai “đại công trường”, lãnh đạo tỉnh Hà Giang muốn tạo bước phát triển đột biến về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do không cân đối giữa nhu cầu phát triển và khả năng nguồn vốn đã khiến Hà Giang lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả.
V.T
Làm gì để tránh nắng nóng lên tới 42 độ C?