Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Nạn nhân thứ 13 qua đời

Thời sựThứ Tư, 25/05/2016 07:26:00 +07:00

(VTC New)- Vụ tai nạn thảm khốc tại Bình Thuận, nạn nhân Vy Thanh Hiếu sau 3 ngày cấp cứu đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

(VTC New)- Nạn nhân Vy Thanh Hiếu sau 3 ngày cấp cứu đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 25/5, Lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện vừa hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân Vy Thanh Hiếu (46 tuổi, trú Quảng Ngãi).

Người thân anh Hiếu cho biết, chiều 21/5, anh Hiếu lên xe từ Quảng Ngãi vào miền Nam để thăm con đang học đại học và chữa bệnh.

Đến sáng 22/5, gia đình nạn nhân được thông tin xe Phương Trang từ Quảng Ngãi vào TP.HCM gặp tai nạn. Anh Hiếu là một trong số các nạn nhân được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Hai xe khách bị cháy rụi sau khi bị tai nạn-Ảnh:Phan Cường
Hai xe khách bị cháy rụi sau khi bị tai nạn-Ảnh:Phan Cường 
Bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, vết thương của anh Hiếu quá nặng, bỏng diện tích 73% và bỏng sau 47%. Sau 3 ngày theo dõi và điều trị tại phòng cách ly, anh Hiếu đã tử vong vào đêm 24/5.

Anh Hiếu là nạn nhân thứ 13 qua đời sau vụ tai nạn thương tâm nhất kể từ đầu năm.

Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khanh - Phó khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, hai nạn nhân trong vụ tai nạn tại Bình Thuận là Phạm Trần Thanh Tâm và Hoàng Hữu Tâm đã qua cơn nguy kịch.

Như VTC News đưa tin, khoảng 4h15 ngày 22/5 xe khách giường nằm Sơn Quy chạy hướng TP.HCM ra Hà Tĩnh vượt qua xe tải, bất ngờ va chạm mạnh xe khách giường nằm Phương Trang. Hai xe khách bị cháy rụi hoàn toàn, xe tải bị cháy, hư hỏng phần đầu.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Yumi
Bình luận
vtcnews.vn