Xôn xao clip nam thanh niên cầm dao chém trọng thương CSGT

Thời sựThứ Bảy, 21/05/2016 07:47:00 +07:00

(VTC News)- Bị lực lượng Công an kiểm tra, nam thanh niên cầm dao chém khiến một đồng chí Công an bị thương phải nhập viện.

(VTC News) - Bị lực lượng công an kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên đã cầm dao uy hiếp công an và làm một chiến sỹ bị thương phải nhập viện.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook lan truyền video hai nam thanh niên dùng dao uy hiếp lực lượng Công an. Qua tìm hiểu được biết sự việc này xảy ra ở xã Cư Klông, huyện Krông Năng (Đắk Lắk).

Video: Nam thanh niên hung hãn chém công an trọng thương


Chiều 20/5, ông Trần Công Anh – Phó trưởng công an xã Cư Klông, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận, vừa qua tại địa phương xảy ra vụ nam thanh niên dùng dao chém một cảnh sát trật tự bị thương phải nhập viện.

Nam thanh niên được xác nhận là Y Sang Niê (29 tuổi, trú thôn Tam Bình, xã Cư Klông).

Chiến sỹ công an bị thương là thiếu uý Phạm Tiến Dũng.

Theo ông Anh, chiều 19/5, CSGT phát hiện Y Sang Niê điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

“Sau khi nam thanh niên đưa giấy tờ cho lực lượng kiểm tra, người này có gọi điện thoại cho người thân đến can thiệp và xảy ra xô xát”, ông Anh nói.

Hình ảnh nam thanh niên cầm dao đe dọa lực lượng Công an
Hình ảnh nam thanh niên cầm dao đe dọa lực lượng Công an 

Sau đó Y Sang Niê cùng một số thanh niên khác mang dao đến uy hiếp CSGT và yêu cầu lực lượng CSGT trả lại giấy tờ xe.

Tổ công tác đã yêu cầu Y Sang bỏ dao xuống nhưng người này không đồng ý. Một cảnh sát cố lấy con dao từ tay Sang thì bị nam thanh niên chém trúng tay bị thương.

Lực lượng CSGT dùng súng bắn chỉ thiên nhưng đối tượng vẫn không bỏ hung khí xuống
Lực lượng CSGT dùng súng bắn chỉ thiên 
Một cảnh sát đã dùng súng bắn chỉ thiên để yêu cầu Y Sang bỏ hung khí xuống nhưng đối tượng không chấp hành và lên xe bỏ chạy.

Lực lượng chức năng truy đuổi đối tượng đến thôn Tam Bình thì Y Sang bỏ vào nhà chốt cửa.

Sáng 20/5, Công an huyện Krông Năng đã mời Y Sang lên trụ sở công an để làm rõ việc chống người thi hành công vụ.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan điều tra tiếp hành xử lý theo qui định pháp luật. 

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn