Hành trình vượt 2.000 hải lý đưa phiếu cử tri từ Biển Đông về đất liền

Thời sựThứ Sáu, 20/05/2016 05:08:00 +07:00

Sau gần ba tuần với hải trình mỗi tàu khoảng 2.000 hải lý, lúc 9h30 sáng 20/5, tàu 624 và 636 (Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân) đã cập cảng tại Vũng Tàu an toàn.

Sau gần ba tuần với hải trình mỗi tàu khoảng 2.000 hải lý, lúc 9h30 sáng 20/5, tàu 624 và 636 (Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân) đã cập cảng tại Vũng Tàu an toàn.

Hai tàu này đưa về đất liền những lá phiếu của các cử tri là bộ đội hải quân trên các nhà giàn, kỹ sư, công nhân dầu khí và ngư dân đang công tác, làm ăn trên Biển Đông và thềm lục địa phía Nam.

Hai thùng phiếu của hai tàu 624 và 636 được chuyển lên bờ - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Hai thùng phiếu của hai tàu 624 và 636 được chuyển lên bờ - Ảnh: ĐÔNG HÀ 

Hai thùng phiếu của hai tàu đã được niêm phong kỹ càng, cẩn thận. Sau khi về bờ, được vận chuyển, bảo vệ cẩn mật và tổ bầu cử sẽ khui niêm phong, kiểm phiếu vào ngày 22/5 rồi báo cáo kết quả cho hội đồng bầu cử địa phương.

Đại tá Lê Đình Việt, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân, tổ trưởng tổ bầu cử trên biển - cho biết trong hải trình tổ chức cho các cử tri bỏ phiếu, hai tàu đã phải đi liên tục để đảm bảo về bờ đúng thời gian.

Tàu 624 đang cập cảng ở Vũng Tàu sáng 20-5, sau gần 3 tuần vượt khoảng 2.000 hải lý để tổ chức bầu cử trên Biển Đông và thềm lục địa phía Nam - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Tàu 624 đang cập cảng ở Vũng Tàu sáng 20/5, sau gần 3 tuần vượt khoảng 2.000 hải lý để tổ chức bầu cử trên Biển Đông và thềm lục địa phía Nam - Ảnh: ĐÔNG HÀ 

Đối với những kỹ sư, công nhân giàn khoan dầu khí, các tàu phải phối hợp với giàn khoan để chọn đúng thời điểm để cử tri bỏ được lá phiếu của mình, vừa không mất nhiều thời gian.

Chiến sĩ hải quân canh gác cẩn mật thùng phiếu đã được niêm phong trên tàu 624 - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Chiến sĩ hải quân canh gác cẩn mật thùng phiếu đã được niêm phong trên tàu 624 - Ảnh: ĐÔNG HÀ 
Chuyển thùng phiếu lên xe - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Chuyển thùng phiếu lên xe - Ảnh: ĐÔNG HÀ 

Theo đại tá Việt, tuy bỏ phiếu xa bờ nhưng các cử tri rất quan tâm đến lý lịch, trình độ của các ứng viên, do đó tàu cũng phải tạo điều kiện tối đa để cử tri có thời gian nghiên cứu kỹ các ứng viên trước khi bỏ phiếu.

“Nhiệm vụ được giao cho chúng tôi mang trách nhiệm cao cả. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành an toàn tuyệt đối, cử tri bỏ phiếu đúng luật nên anh em tàu và tổ bầu cử rất vinh dự và tự hào”, đại tá Việt tâm sự.

Video: Quy trình bỏ phiếu bầu ĐBQH, HĐND thế nào?


Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn