Ảnh: Những chuyến xe bão táp khiến 'thượng đế' sợ hãi

Thời sựThứ Tư, 04/05/2016 08:00:00 +07:00

Mệt mỏi sau cả chặng hành trình dài kinh hoàng, nhiều 'thượng đế' vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh bị nhồi nhét đến nghẹt thở trong những chuyến xe bão táp.

(VTC News) - Mệt mỏi sau cả chặng hành trình dài kinh hoàng, nhiều 'thượng đế' vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh bị nhồi nhét đến nghẹt thở trong những chuyến xe bão táp.

Chiều 3/5 nhiều người dân sau khi tận hưởng ngày nghỉ lễ đổ dồn về Hà Nội. Đây cũng là lý do khiến các xe khách đều trở nên quá tải.

Trả lời báo chí, tổ công tác đội 7 Cục CSGT (phụ trách tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ) cho biết, qua tuần tra, kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hầu hết xe khách chạy qua tuyến này đều chở vượt quá số người quy định.

Kinh hoàng nhất là xe khách Phượng Hưng tuyến Ý Yên - Mỹ Đình tại km 188, cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình phát hiện nhồi nhét 93 người trên xe khách 29 chỗ.

ảnh sát dừng xe khách Phượng Hưng tuyến Ý Yên - Mỹ Đình tại km 188, cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình phát hiện tnhồi nhét 93/29 người (vượt 310% tải trọng cho phép).
Cảnh sát dừng xe khách Phượng Hưng tuyến Ý Yên - Mỹ Đình tại km 188, cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình phát hiện nhồi nhét 93/29 người (vượt 310% tải trọng cho phép) - Ảnh: Zing
Tổ tuần tra kiểm đếm và hạ tải 64 người, yêu cầu nhà xe huy động xe khác tới đưa số khách này về bến và trả toàn bộ số tiền mua vé 65.000 đồng. Ngoài ra, cảnh sát lập biên bản xử phạt nhà xe, tài xế hơn 24 triệu đồng lỗi chở quá người, tước giấy phép lái xe người điều khiển 30 ngày.
Tổ tuần tra kiểm đếm và hạ tải 64 người, yêu cầu nhà xe huy động xe khác tới đưa số khách này về bến và trả toàn bộ số tiền mua vé 65.000 đồng. Ngoài ra, cảnh sát lập biên bản xử phạt nhà xe, tài xế hơn 24 triệu đồng lỗi chở quá người, tước giấy phép lái xe người điều khiển 30 ngày - Ảnh: Zing
Các hành khách tỏ ra mệt mỏi - Nguồn ảnh: Zing
Nguồn ảnh: Zing

Trong đó, nhà khách Phiệt Học tuyến Thái Bình - Mỹ Đình chở 90 người trên xe khách 47 chỗ (vượt quá 43 người theo quy định). Khách hàng ngồi chật kín cả lối đi và cửa lên xuống xe.

 Nhiều khách phản ánh tình trạng xe chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội nhồi nhét khách kín lối đi, nhiều người phải ngồi đè lên nhau - Ảnh: Vnexpress

Theo thông tin trên Báo Giao Thông, Nhà xe Linh Yến chạy tuyến Ninh Giang (Hải Dương) đi Gia Lâm (Hà Nội) nhồi tới 60 khách trên xe 30 chỗ.

Nhiều khách hàng không chịu được không khí ngột ngạt trên xe đã phải xuống xe dọc đường nhưng vẫn bị nhà xe thu tiền.

Xe Linh Yến 30 chỗ nhồi nhét 60 hành khách
Xe Linh Yến 30 chỗ nhồi nhét 60 hành khách 

Hành trình ngồi xe khách từ thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội), nhiều hành khách phải "ngậm đắng nuốt cay" khi mua vé giường nằm nhưng lúc lên xe bị xếp 2 người ngồi 1 ghế. Thậm chí khi khách thấy quá ngột ngạt và khó chịu đã lên tiếng còn bị nhà xe 'đầu gấu' doạ nạt lại.

Mua chỗ ngồi với giá xe giường nằm - Ảnh: ĐSPL
 

Trước đó, sáng 30/4 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nhiều hành khách đã phải vạ vật trong những chuyến xe nhồi nhét kinh hoàng. Thậm chí, nhiều người còn không thể về quê vì hết vé xe.

Ảnh: Zing
Bên trong một nhà xe chạy tuyến Giáp Bát - Sầm Sơn. Một em bé phải ngồi ở lối đi giữa hai hàng ghế vì hết chỗ.
Cận cảnh bên trong một nhà xe chạy tuyến Giáp Bát - Sầm Sơn - Ảnh: Zing

Trao đổi với Zing.vn, Trung tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng tuyên truyền Cục CSGT thừa nhận do nhu cầu đi lại tăng đột biến dịp 30/4-1/5, hiện tượng nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ, tranh giành khách, đi sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định xảy ra phổ biến ở các tuyến xe khách liên tỉnh.


Thuỵ Miên(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn