Phụ nữ, trẻ em vạ vật dưới trời nắng chờ xe về nghỉ lễ

Thời sựThứ Bảy, 30/04/2016 02:38:00 +07:00

Lượng người và xe tăng đột biến trong ngày lễ 30/4 khiến tình hình giao thông tại TP.HCM căng thẳng.

(VTC News) - Lượng người và xe tăng đột biến trong ngày lễ 30/4 khiến tình hình giao thông tại TP.HCM căng thẳng.

Đến trưa 30/4, theo ghi nhận phóng viên VTC News, lượng khách tập trung tại bến xe Miền Tây (TP.HCM) vẫn còn rất đông, nhiều người chen nhau tìm mua vé xe để có thể về quê, đi du lịch trong dịp lễ này.
 Đông đảo người dân đến mua vé tại bến xe Miền Tây trưa 30/4/2016.
Ảnh: Huy Cường
Sáng cùng ngày, do lượng khách mua vé xe tăng đột biến khiến bãi giữ xe quá tải phải đóng cửa. Các quầy vé ken kín người mua vé, số lượng vé bán ra không đủ. Không ít người không mua được vé đành quay về. Lực lượng bảo vệ, công an được tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Ông Trần Văn Phương - Phó tổng giám đốc bến xe Miền Tây, cho biết, dự kiến ngày 30/4, lượng khách đón xe tại bến khoảng 48.000 lượt. Riêng hôm qua (29/4) lượt khách đi xe hơn 57.000 lượt. Nắm trước tình hình nên bến xe đã điều thêm từ 25 - 30 xe buýt để chuyên chở hành khách trong các ngày nghỉ lễ.

Đại diện bến xe Miền Tây cho biết thêm, những tuyến có lượng khách tăng cao  hầu hết đều đi từ TP.HCM đến các tỉnh Tiền Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, ...

Đại diện bến phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM) cho biết sáng sớm 30/4 lượng khách tăng đột biến khiến đoạn đường vào bến ùn tắc. Dự kiến lượng khách cùng ngày khoảng 100.000 lượt, hơn cùng kỳ năm trước khoảng 8.000 lượt. Bến phà đã huy động hết các phà để chở khách, cứ khoảng 2 - 3 phút có một chuyến xuất bến.

Cũng trong sáng nay (30/4), tại trạm thu phí đường cao tốc Thân Cửu Nghĩa - đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hàng trăm ô tô nằm xếp hàng chờ qua trạm thu phí. Trên Quốc lộ 1 đoạn từ cầu Bình Điền hướng từ TP.HCM về Long An (đoạn qua huyện Bình Chánh) đã xảy ra tình trạng xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Hình ảnh phóng viên VTC News ghi nhận tại TP.HCM ngày 30/4/2016:

 Phương tiện lưu thông đoạn khu vực vòng xoay Hòa Bình - Lạc Long Quân gần công viên Văn hóa Đầm Sen, Q.11. Ảnh: Huy Cường
 Một số nơi xảy ra tắc đường. Ảnh: Huy Cường
Có người dân phải xuống đường hướng dẫn dòng xe cộ lưu thông. Ảnh: Huy Cường
 Lực lượng công an, bảo vệ dân phố chốt chặn các điểm nóng ngăn ngừa kẹt xe, ùn tắc. Ảnh: Huy Cường
 Nhiều người đang đứng chờ xe dọc đường An Dương Vương, Q.Bình Tân (gần bến xe Miền Tây). Ảnh: Huy Cường

 Bài đỗ xe ở bến xe chật kín chỗ, nhân viên trông xe phải phun nước giảm nhiệt cho hàng nghìn chiếc xe Ảnh: Phan Cường
 Nhiều gia đình phải vạ vật trong lúc chờ xe. Ảnh: Huy Cường
 Lượng người đến mua vé xe đi về các tỉnh miền Tây khá đông. Ảnh: Huy Cường
 Bảo vệ bến xe phát loa hướng dẫn các phương tiện di chuyển đúng hướng nhằm tránh kẹt xe, ùn ứ. Ảnh: Huy Cường

 Lực lượng CSGT thường xuyên tuần tra, kiểm soát các tuyến đường TP. Ảnh: Huy Cường
 Đến trưa 30/4, lượng người và xe di chuyển về hướng miền Tây đã giảm bớt, đường cũng thông thoáng hơn. Ảnh: Huy Cường
Video: Kẹt xe kinh hoàng ngày 30/4

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn