Đề nghị cách chức nguyên Phó Viện KSND Bình Chánh truy tố oan chủ quán Xin Chào

Thời sựThứ Tư, 27/04/2016 11:23:00 +07:00

Hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM đề xuất kỷ luật cách chức cán bộ ra quyết định truy tố oan vụ quán Xin Chào.

(VTC News) - Hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM đề xuất kỷ luật cách chức cán bộ ra quyết định truy tố oan vụ quán Xin Chào.

Sáng 274, trả lời phóng viên VTC News, đại diện Viện KSND TP.HCM cho biết, Hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM đã thống nhất đề xuất lên Viện trưởng Viện KSND Tối cao hình thức kỷ luật cách chức ông Lê Thanh Tòng - Phó viện trưởng Viện KSND quận 6, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh.

Ông Tòng là người đã ký cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán phở - cà phê Xin Chào (nằm đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh) về tội "kinh doanh trái phép" và cũng chính ông Tòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Bỉ trong "vụ án dựng chòi ngỗng bị khởi tố hình sự" (chủ đất quán Xin Chào - PV).
 
 Đại diện Viện KSND trao quyết định minh oan cho ông Tấn

Bên cạnh đó, Hội đồng kỷ luật Viện KSND TP.HCM cũng đề nghị hình thức kỷ luật cách chức kiểm sát viên đối với Huỳnh Văn Son - Viện KSND huyện Bình Chánh - người phụ trách kiểm sát vụ án cà phê Xin Chào.

Trước đó, ông Tòng và ông Son đã bị Viện trưởng Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác để chờ xử lý trách nhiệm liên quan về việc gây oan cho ông Tấn.

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM cũng đã tạm đình chỉ công tác Đại tá Nguyễn Văn Qúy - nguyên trưởng Công an huyện Bình Chánh, cùng một số cán bộ khác để chờ kỷ luật, xử lý theo quy định ngành, quy định pháp luật.

Video: Yêu cầu bồi thường cho chủ quán Xin chào


VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn