Cá chết trắng bờ biển miền Trung: Có thể thuê nước ngoài tìm nguyên nhân

Thời sựChủ Nhật, 24/04/2016 08:14:00 +07:00

Trong chuyến làm việc tại Hà Tĩnh hôm nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết để tìm ra nguyên nhân khiến cá chết, có thể thuê chuyên gia nước ngoài

Trong chuyến làm việc tại Hà Tĩnh hôm nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết để tìm ra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt, có thể thuê chuyên gia nước ngoài hỗ trợ nếu cần thiết.

Ngày 24/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả cá chết hàng loạt.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra các hồ nuôi trồng thủy sản, gặp gỡ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các ngư dân.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm trạ tại Hà Tĩnh vào sáng ngày 24/4
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm trạ tại Hà Tĩnh vào sáng ngày 24/4 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chân thành chia sẻ với mất mát với bà con ngư dân, động viên bà con không nên quá hoang mang mà bình tĩnh, lắng nghe các khuyến cáo của cơ quan chức năng. Phó Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các bộ, ban ngành liên quan làm việc hết trách nhiệm, tìm ra nguyên nhân cá chết. Trong trường hợp cần thiết có thể thuê chuyên gia nước ngoài hỗ trợ truy tìm nguyên nhân.

Đồng thời, Phó Thủ tướng khẳng định khi xác định được nguyên nhân thì không kể cá nhân hay tổ chức nào, nếu xả thải gây độc môi trường cũng phải xử lý theo quy định pháp luật.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra hoạt động nuôi tôm ở Công ty nuôi tôm công nghiệp Grobest (xã Kỳ Phương, TX Kỳ Anh).

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết theo thống kê đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại khoảng 2.100 kg cá, tôm ngao nuôi; cá tự nhiên chết trôi dạt vào bờ biển khoảng 15 tấn...

Trước đó, từ ngày 6/4, trên khu vực biển TX Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã xảy ra hiện tượng cá nuôi, cá tự nhiên chết hàng loạt, sau đó, hiện tượng cá chết lan rộng ra các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Video: Cá chết hàng loạt ở miền Trung, phải có lượng độc tố quy mô lớn

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn