Nắng nóng 'hoành hành' cả nước, nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C

Thời sựThứ Năm, 14/04/2016 07:35:00 +07:00

Nắng nóng tiếp tục lan rộng trên cả nước, ở một số nơi nhiệt độ đã vượt ngưỡng 40 độ C như Ba Tơ (Quảng Ngãi) nhiệt độ tăng cao đến 41,4 độ.

(VTC News)- Nắng nóng tiếp tục lan rộng trên cả nước, ở một số nơi nhiệt độ đã vượt ngưỡng 40 độ C như Ba Tơ (Quảng Ngãi) nhiệt độ tăng cao đến 41,4 độ. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, thời tiết hôm nay (14/4) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở mức 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Ở các tỉnh Tây Bắc Bộ nắng nóng kéo dài đến ngày 16/4, từ ngày 17/4 nắng nóng suy giảm và khả năng kết thúc từ ngày 18/4.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng có khả năng kéo dài đến hết ngày 17/4. Từ ngày 18/4, nắng nóng sẽ giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì trong 5-6 ngày tới.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ 

Cảnh báo khu vực Tây Nguyên và Trung Trung Bộ xảy ra mưa dông vào giai đoạn chiều tối. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông vào chiều tối các ngày 14 và 15/04. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm qua (13/4), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 37 độ.

Riêng khu vực Trung Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, một số nơi trên 40 độ như: Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40.6 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 40.2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 40.2 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.4 độ, Hoài Nhơn (Bình Định) 40.2 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 40.2 độ, Ayunpa (Gia Lai) 40.3 độ.

          
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:


Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 34 – 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, vùng núi có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi 35-37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 44-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Video: Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống của người dân


Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn