Miền Bắc sắp có nắng nóng

Thời sựChủ Nhật, 03/04/2016 07:51:00 +07:00

Hôm nay (3/4) Hà Nội và các tình Bắc Bộ tiếp tục chìm trong sương mù, mưa phùn và thời tiết nồm ẩm.

(VTC News) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng 4, khả năng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có 2-3 đợt nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm nay (3/4) Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết nóng ẩm, trời âm u và có sương mù, mưa phùn dày đặc. 

Do nhiệt độ và độ ẩm không khí ở mức cao nên mang đến cảm giác ẩm ướt, oi bức và khó chịu.


Thời tiết hôm nay tại các tỉnh Trung Bộ có mưa rào rải rác. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên – Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa.

Ảnh minh hoạ - Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet 

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong tháng 4, khả năng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ có 2-3 đợt nắng nóng.

Dự báo, từ 2-7/4, trên toàn quốc, nhiệt độ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện ở khu vực phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở vùng núi phía tây Bắc Trung Bộ.

Từ 8-14/4, nhiệt độ phổ biến cao hơn, lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mưa xảy ra không nhiều và tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Từ 15-30/4, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mưa xảy ra không nhiều và tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 3/4:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, miền đông 35 - 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 25 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn