Tài xế không bằng lái lao xe xuống vực, 11 người thương vong

Thời sựThứ Năm, 31/03/2016 02:40:00 +07:00

Thời điểm rơi xuống vực sâu gần 30m, trên xe chở 11 người, tài xế không có bằng lái.

(VTC News) – Thời điểm rơi xuống vực sâu gần 30m, trên xe chở 11 người, tài xế không có bằng lái.

Ngày 31/3, Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết, cơ quan này đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe 7 chỗ rơi xuống vực vào chiều qua.

Theo Công an huyện Cao Lộc, vụ tai nạn đã khiến 3 người chết, 8 người khác bị thương.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là Lò Văn Hùng (SN 1989, trú tại Mường Than, Than Uyên, Lai Châu); Triệu Văn Quý (SN 1976, trú tại Đồng Luông, Hòa Lạc, Hữu Lũng); Đinh Văn Mười, (SN 1982, trú tại Bản Đổng, Thạch Đạn, Cao Lộc).

Chiếc xe rơi xuống vực sâu gần 30m. Ảnh: Báo Giao thông

Trong số các nạn nhân bị thương thì có 1 người bị thương trên 11% là Triệu Văn Tuân (SN 1988, trú Đồng Luông, Hòa Lạc, Hữu Lũng). 7 người còn lại bị thương nhẹ.

Theo cơ quan công an, chiếc xe gặp nạn mang biển kiểm soát 12A-03712. Chủ xe là Nguyễn Thị Tuyết, trú tại số 502 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.

Lái xe là Mè Đình Thưởng, SN 1989, trú tại tổ 5, khối 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn điều khiển.

Khai nhận tại Công an huyện Cao Lộc, Mè Đình Thưởng cho biết, bản thân chưa có bằng lái, hiện đang là lái xe thuê.

Chiều 30/3, Thưởng điều khiển ô tô 7 chỗ BKS 12A-03712, chở 11 người đi từ hướng biên giới về thành phố Lạng Sơn. Khi đi tới đoạn đường liên thôn thuộc địa phận bản Rọi, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc thì Thưởng không làm chủ được tốc độ. Hậu quả, chiếc xe 7 chỗ đã lao xuống vực sâu gần 30m khiến 11 người thương vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn