Thực hư tin bắt cóc trẻ em ở Khu đô thị Việt Hưng

Thời sựThứ Tư, 30/03/2016 12:12:00 +07:00

Những ngày qua, dư luận tại Hà Nội và mạng xã hội xôn xao về thông tin vụ bắt cóc táo tợn xảy ra tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

(VTC News)  - Những ngày qua, dư luận tại Hà Nội và mạng xã hội xôn xao về thông tin vụ bắt cóc táo tợn xảy ra tại khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

Theo đó, thông tin này được tài khoản facebook có tên L.B, đăng tải với nội dung như sau: “Chết mất! Tối nay 7h30 em gái mình bị bắt cóc ngay tại đèn xanh đèn đỏ đối diện Thế giới Di động Việt Hưng.

Bao nhiêu người chờ đèn đỏ mà không ai can thiệp. Sự việc y hệt như vụ trên mạng 3 thằng đàn ông + 1 con mụ trung niên đi xe máy chặn đường con bé. Mụ tự nhận là mẹ đánh con bé tới tấp kêu bỏ nhà đi mấy hôm, ép con bé lên xe cứ nói là nó đánh. May thay, lên dốc cầu Đuống cầu cứu được 2 bác xe ôm + đường cầu tắc con bé mới thoát được.

Gia đình đi trình báo Công an để tường trình lại vụ việc vừa rồi. Ai ngờ nó xảy ra ngay gần nhà bao nhiêu người thấy, không có ai can ngăn hỏi han gì. May mắn con bé vẫn về được nhà. Ai có con em học sinh sinh viên đi về muộn trên đường vắng vẻ thì hãy cẩn thận, chúng nó quá manh động, Share cho mọi người cùng biết nhé!”

Thông tin chủ quan của L.B, đăng tải khiến cộng đồng mạng hoang mang

Thông tin mà L.B, tung lên facebook nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ngay lập tức, dòng trạng thái nhận được hàng nghìn lượt like và chia sẻ của dân mạng.

Sáng nay (30/3), Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng công an quận Long Biên đã thông tin về vụ việc. Theo điều tra xác minh của đơn vị, vụ việc bắt cóc trẻ em mà facebook L.B, đăng tải là không có thật.

Trong quá trình làm việc với người đăng thông tin, cơ quan chức năng xác định đó là một học sinh. Do đi học về muộn sợ bố mẹ mắng nên đã bịa ra câu chuyện bị bắt cóc. Vô hình chung, câu chuyện này đã khiến dư luận hoang mang.

Về việc tung tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội, luật sư Giang Hồng Thanh – Văn Phòng luật sư Giang Thanh đã từng cảnh báo nhiều lần trên báo chí. Việc đưa tin lên mạng sai sự thật thì người cung cấp thông tin này rõ ràng đã vi phạm pháp luật.

Hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định "Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện".

Cụ thể, theo Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174, hành vi "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật" sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000đ – 30.000.000đ (Đối với tổ chức vi phạm) và từ 10.000.000đ – 15.000.000đ (Đối với cá nhân vi phạm).

Video: Nhức nhối nạn bắt cóc trẻ em


Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn