Để cháu nghịch vô lăng, xe của hiệu trưởng đâm 2 cán bộ xã thương vong

Thời sựThứ Ba, 29/03/2016 12:30:00 +07:00

Sau cú va chạm với ô tô của Hiệu trưởng trường THCS, 2 cán bộ xã bị hất văng xuống mương, 1 người chết, 1 người bị thương.

(VTC News) - Sau cú va chạm với ô tô của Hiệu trưởng trường THCS, 2 cán bộ xã bị hất văng xuống mương, 1 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 29/3, ông Lê Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 cán bộ xã thương vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 26/3, trên tuyến tỉnh lộ 516C tại khu vực giáp ranh giữa xã Định Hòa và Định Thành, huyện Yên Định.

Nạn nhân là ông Đỗ Lương Sâm (SN 1962, ngụ xã Định Công, huyện Yên Định), là công chức địa chính xã Định Thành và ông Lê Văn Sáu (SN 1975, ngụ xã Định Thành), cán bộ địa chính xã Định Công.

Trụ sở xã Định Thành, nơi ông Đỗ Lương Sâm công tác trước khi gặp nạn.

Chiều 26/3, ông Đỗ Lương Sâm và ông Lê Văn Sáu chở nhau lên huyện bằng xe máy. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe máy đã va chạm mạnh với xe ô tô 4 chỗ đi ngược chiều do ông Trịnh Văn Xuân (SN 1960, Hiệu trưởng Trường THCS xã Định Thành) điều khiển.

Cú va chạm khiến ông Sâm và ông Sáu bị hất văng xuống mương nước bê tông cạnh đường. Ngay sau đó, người dân đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Sâm đã tử vong vào trưa 27/3. Được biết, ông Sáu may mắn chỉ bị thương nhẹ ở chân.

“Nguyên nhân vụ việc công an đang điều tra nên tôi không biết thế nào. Nhưng khi tôi tới hiện trường, ông Xuân nói lúc đó có cháu nhỏ đi cùng đã nghịch vô lăng khiến chiếc xe mất lái,” ông Lê Văn Huynh - Chủ tịch UBND xã Định Thành cho biết.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đinh Lê
Bình luận
vtcnews.vn