Rủ nhau tắm đập, 3 học sinh chết thương tâm

Thời sựThứ Năm, 24/03/2016 08:00:00 +07:00

Thấy nắng nóng, 3 học sinh rủ nhau nhau ra đập tại địa phương để tắm, hậu quả bị đuối nước chết thương tâm.

(VTC News) - Thấy nắng nóng, 3 học sinh rủ nhau nhau ra đập tại địa phương để tắm, hậu quả bị đuối nước chết thương tâm.
Ngày 23/3, Công an xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 3 cháu học sinh 9 tuổi tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ đuối nước (Ảnh minh họa)
Hiện trường xảy ra vụ đuối nước (Ảnh minh họa) 

Trước đó, vào khoảng 11 giờ, ngày 22/3, thấy trời nóng nên cả 3 cháu Lê Gia Huy, Phan Mai Nguyên, Trần Gia Bảo (cùng 9 tuổi, trú tại thôn Tà Rầu, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) rủ nhau đến khu vực mương cấp nước Đập Krông Búk hạ tắm, trong lúc đùa giỡn bơi ra khu vực sâu nên cả 3 em bị đuối nước tử vong.
Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường và mổ tử thi để làm rõ nguyên nhân.
Hiện, thi thể các em đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn