Bí thư Đảng uỷ xã bị tố bằng cấp không minh bạch

Thời sựThứ Năm, 21/01/2016 01:35:00 +07:00

Người dân xã Quảng Châu (huỵện Quảng Trạch, Quảng Bình) tố bí thư Đảng uỷ xã này dùng bằng cấp sai quy định, "bùng nhùng".

Người dân xã Quảng Châu (huỵện Quảng Trạch, Quảng Bình) tố bí thư Đảng uỷ xã này dùng bằng cấp sai quy định, "bùng nhùng".

Ngày 21/1, trả lời PV, ông Hoàng Trọng Kim – Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện uỷ Quảng Trạch (Quảng Bình), cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí và đơn khiếu nại của người dân thì đơn vị đã phối hợp với các ban ngành, chức năng liên quan để kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ lý lịch ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Châu và đã có 9 kết luận, trong đó có 1 kết luận về việc kê khai hồ sơ có dấu hiệu không minh bạch.
Các bằng cấp của ông Tuấn có tên tuổi và ngày tháng năm sinh khác nhau.
Các bằng cấp của ông Tuấn có tên tuổi và ngày tháng năm sinh khác nhau. 
Một lần nữa Uỷ Ban Kiểm tra Huyện uỷ khẳng định, “Trong kết luận thứ 9 về việc kê khai hồ sơ, chúng tôi khẳng định anh này (ông Nguyễn Minh Tuấn – PV) trước đó đã theo học đầy đủ các lớp, nhưng do anh khai tuỳ tiện nên bằng cấp mới lằng nhằng nhiều tên tuổi như thế. Do có thời điểm anh theo học rồi đi bộ đội về nên việc khai lại các loại hồ sơ không trùng khớp tên tuổi, ngày tháng năm sinh trong các loại bằng cấp”.
Các bằng cấp của ông Tuấn có tên tuổi và ngày tháng năm sinh khác nhau.
Các bằng cấp của ông Tuấn có tên tuổi và ngày tháng năm sinh khác nhau. 
Các bằng cấp của ông Tuấn có tên tuổi và ngày tháng năm sinh khác nhau.
Các bằng cấp của ông Tuấn có tên tuổi và ngày tháng năm sinh khác nhau. 
Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ liệu có bao che, dung túng cho cán bộ cấp dưới, khi vụ việc để kéo dài và kết luận như vậy khiến dân tình hoài nghi, thì ông Kim cho rằng: “UBKT cũng đã xem lại vụ việc, do lý lịch của ông Tuấn nhùng nhằng qua nhiều đơn vị nên chúng tôi cũng mất nhiều thời gian để phối hợp với nhiều cơ quan chức, nhiều banh ngành năng thẩm tra hồ sơ lý lịch. Chúng tôi khẳng định không có chuyện bao che, dung túng cán bộ cấp dưới kể cả người đó là anh em, bạn bè” – ông Kim, cho hay.

Theo ông Hoàng Trọng Kim, hành vi của ông Nguyễn Minh Tuấn chỉ là “xáo trộn” bằng cấp chứ chưa vi phạm pháp luật nên huyện uỷ đã tiến hành xử lý kiểm điểm trước tổ chức Đảng và yêu cầu vị Bí thư Đảng uỷ phải làm lại toàn bộ hồ sơ lý lịch đúng với quy định để công khai một cách minh bạch, tránh sự hoài nghi.
Lý lịch Cán bộ công chức của ông Tuấn bị tẩy xóa.
Lý lịch Cán bộ công chức của ông Tuấn bị tẩy xóa. 
Trước đó, như đã có bài phản ánh: “Bí thư xã sử dụng bằng cấp không minh bạch?” với nội dung nhiều người dân xã Quảng Châu tố cáo ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng uỷ xã này nhiều năm dùng bằng cấp không hợp lệ, trái với quy định của nhà nước, pháp luật hiện hành. Ông Tuấn đã trải qua nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt tại địa phương, từ phó chủ tịch xã lên chủ tịch xã và qua Bí thư Đảng uỷ xã.

Điều tra của phóng viên cho thấy, việc nhiều người dân xã Quảng Châu hoài nghi trình độ “học giả, bằng thật” của ông Tuấn là có cơ sở bởi hồ sơ bằng cấp và lý lịch của ông Nguyễn Minh Tuấn “bùng nhùng”, không rõ ràng cả tên lẫn tuổi.

Cụ thể, hồ sơ học sinh cấp 2, bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc văn hoá (năm sinh là 1966) và bằng tốt nghiệp Đại học Nông lâm Huế có tên là Nguyễn Văn Tuấn (năm sinh 1964). Trong khi đó, bằng tốt nghiệp chương trình Lý luận chính trị Trung cấp lại mang tên là Nguyễn Ngọc Tuấn (năm sinh 1963), còn trong giấy chứng nhận đã tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, hồ sơ lý lịch Đảng viên và các loại giấy tờ khác của vị Bí thư này lại có tên là Nguyễn Minh Tuấn (ghi là năm sinh 1963 nhưng ngày tháng lại khác nhau). Trái khoáy hơn, trong sổ lý lịch cán bộ, công chức của ông Tuấn có nhiều vết chỉnh sửa, tẩy xoá bằng bút mực trắng.
Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn