Tài xế đâm, kéo lê thượng úy CSGT: Có dấu hiệu phạm tội giết người

Thời sựThứ Hai, 14/12/2015 07:45:00 +07:00

Luật sư Lương Quang Tuấn cho biết, nếu tài xế xe tải biết CSGT bị cuốn vào gầm mà vẫn lao đi thì có dấu hiệu phạm tội Giết người.

(VTC News) – Luật sư cho biết, nếu tài xế xe tải biết CSGT bị cuốn vào gầm mà vẫn lao đi thì có dấu hiệu phạm tội giết người.

Sáng 12/12, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Sài Đồng – Quốc Lộ 5, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt - Đội CSGT số 5, Công an Thành phố Hà Nội đã bị chiếc xe tải BKS 89L-0211 đâm thẳng vào người và kéo lê khoảng 20 mét trên đường.

Thượng úy Đạt bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn, tràn dịch màng phổi, cơ thể xây xát.

Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt bị xe tải đâm khi đang làm nhiệm vụ.
Tài xế điều khiển xe tải BKS 89L-0211 được xác định là Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, trú xã Văn Khê, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Bước đầu tài xế Chuyên khai nhận tạ cơ quân công an, khi thấy Thượng úy Đạt yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Chuyên sợ hãi nên đã bỏ chạy. Khi đó, Thượng úy Đạt đã buộc phải bám vào đầu xe.
 
Đáng chú ý, Chuyên biết Thượng úy Đạt rơi xuống đường và bị cuốn vào gầm xe tải nhưng do quá hoảng sợ nên anh ta không dám dừng xe mà tiếp tục bỏ chạy. Sau khi rời hiện trường, Chuyên lái xe về Văn Giang trả xe cho chủ và ra cơ quan công an đầu thú.

Liên quan đến vụ việc, phóng viên VTC News đã phỏng vấn Luật sư Lương Quang Tuấn – Trưởng Văn phòng luật sư An Thái.

Ông Tuấn cho biết, việc tài xế Đoàn Văn Chuyên điều khiển phương tiện tông vào CSGT là hành vi hết sức nguy hiểm. Trong trường hợp này, trước hết hành vi của Đoàn Văn Chuyên có dấu hiệu rõ ràng của tội Chống người thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng.

“Trong vụ việc này, Cơ quan điều tra hoàn toàn có đủ cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế về tội Chống người thi hành công vụ,” Luật sư Tuấn cho hay.

Trước câu hỏi, Đoàn Văn Chuyên có dấu hiệu phạm tội Giết người hay không, Luật sư Lương Quang Tuấn nói:

“Ô tô là một trong những nguồn nguy hiểm cao độ. Nếu lái ô tô đâm vào người khác thì gần như người bị đâm sẽ tử vong. Trong trường hợp này, nếu đúng là tài xế Đoàn Văn Chuyên khai rằng, anh này biết CSGT bị cuốn vào gầm xe, nếu tiếp tục lái xe đi thì CSGT có thể tử vong.

Mặc dù vậy, Đoàn Văn Chuyên vẫn không dừng xe mà cố tình lao đi thì rõ ràng anh này có dấu hiệu phạm tội Giết người.”


Video: Nhân chứng kể phút xe tải đâm và kéo lê CSGT
Liên quan đến vụ việc xe tải đâm CSGT trọng thương, Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên cũng cho biết hiện tại Công an quận Long Biên đang tạm giữ hình sự đối lái xe Đoàn Văn Chuyên để điều tra làm rõ hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

“Chúng tôi sẽ xem xét thêm nếu đủ căn cứ xác định hành vi Giết người cơ quan điều tra sẽ khởi tố tài xế Chuyên về hành vi này. Việc Chuyên biết CSGT ngã xuống đường nhưng vẫn cố tình bỏ chạy, chèn xe qua người cán bộ CSGT. Đây là một trong những tình tiết có dấu hiệu tội Giết người,” ông Chức nói

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn