Thầy lang bấm huyệt khiến người bệnh chết tức tưởi

Pháp luậtThứ Bảy, 17/10/2015 12:35:00 +07:00

Thầy lang Phụng đã chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan, bằng cách bấm huyệt vào cổ khiến bệnh nhân chết ngay sau đó. Thầy lang đã bị bắt sau đó

Thầy lang Phụng đã chữa bệnh kiểu mê tín dị đoan, bằng cách bấm huyệt vào cổ một bệnh nhân bị bệnh tâm thần khiến bệnh nhân chết ngay sau đó.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Phụng (SN 1978, ngụ  ấp Đông Bình, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi bấm huyệt chữa bệnh gây chết người.

Thầy lang Võ Văn Phụng sau sự cố chữa bệnh dẫn đến chết người
Thầy lang Võ Văn Phụng sau sự cố chữa bệnh dẫn đến chết người 

Theo kết quả điều tra, anh Nguyễn Thái Bình (SN 1981, ngụ phường 11, TP Cao Lãnh) có tiền sử bệnh tâm thần, được gia đình đưa đi điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi.

Hay tin “thầy” Phụng có biệt tài chữa bệnh, vào sáng 11/8, anh Bình được cha ruột đưa đến nhà thầy lang Phụng nhờ cứu chữa. Tại đây, anh Bình được “thầy” Phụng bắt mạch rồi dùng hai ngón tay ấn đè mạnh vào 2 bên cổ khoảng 15 phút thì đột nhiên anh Bình bị bất tỉnh.

Thấy vậy, gia đình tức tốc đưa anh Bình đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân bị tử vong do bị ngạt thở.

Cũng theo cơ quan điều tra, thầy lang Phụng chữa bệnh bằng bốc thuốc, bấm huyệt tại địa phương đã lâu nhưng không hề được cấp phép hành nghề.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ANTĐ

Bình luận
vtcnews.vn